Ukraine tham vọng trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu

Ukraine nuôi tham vọng đưa quân đội "trở thành một trong những đội quân hùng mạnh nhất châu Âu"
Ukraine nuôi tham vọng đưa quân đội "trở thành một trong những đội quân hùng mạnh nhất châu Âu"
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, với hàng loạt sự tăng cường về tài chính cũng như khí tài quân sự, trong tương lai không xa, Ukraine sẽ có một trong những lực lượng quân đội hùng mạnh nhất châu Âu.

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko tại lễ chuyển giao vũ khí cho lực lượng quân đội nước này tại Zhytomyr diễn ra vào hôm qua, ngày 5/12, cho biết: “Ukraine chỉ có hòa bình khi an ninh biên giới quốc gia được đảm bảo và binh sĩ nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine”.

Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine, khát vọng của Kiev chỉ có thể đạt được bằng những nỗ lực ngoại giao, và rằng “toàn bộ thế giới đang ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi”.

Tổng thống Petro Poroshenko cũng cho biết, ngân sách năm 2015 của Ukraine bao gồm chi tiêu quốc phòng là 5 tỉ USD. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG