Ukraine thừa nhận sử dụng pháo hạng nặng ở Marinka

Ukraine thừa nhận sử dụng pháo hạng nặng ở Marinka
TPO - Bộ Tống tham mưu Ukraine thừa nhận việc sử dụng pháo hạng nặng ở Marinka, cách thành phố Donetsk khoảng 30km.

Hãng Lenta chiều ngày 3/6 dẫn nguồn 112.ua của Ukraine cho biết, trong một tuyên bố chính thức vào hôm nay, Oleksiy Mazepa, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận việc lực lượng vũ trang Ukraine đã phải sử dụng pháo hạng nặng ở Marinka.

Theo Oleksiy Mazepa, quân đội Ukraine buộc phải sử dụng pháo hạng nặng tại Marinka, khu vực cách thành phố Donetsk khoảng 30km,  “sau khi lực lượng ly khai leo thang các hoạt động quân sự.

“Các cuộc giao chiến vẫn đang diễn ra. Quân đội Ukraine quyết tâm giữ vững trận địa, đủ sức chống lại kẻ thù”, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân chính phủ đã “buộc phải đưa trở lại các loại vũ khí hạng nặng” mà trước đó họ đã rút khỏi vùng giới tuyến theo thỏa thuận Minsk.

Một số nguồn tin khu vực cho biết, quân chính phủ Ukraine hiện đang duy trì một số lượng lớn các hệ thống hỏa lực phóng giàn Grad, pháo tự hành 2S1 cùng nhiều súng cối hạng nặng.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".