Ukraine: ‘Triều Tiên sử dụng động cơ tên lửa được sản xuất cho Nga’

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Cơ quan vũ trụ Ukraine cho biết những động cơ được sử dụng cho tên lửa của Triều Tiên đã được chế tạo ở nhà máy Yuzhmash của nước này cho tới thời điểm năm 2001 để cung cấp cho Nga.

Động cơ RD-250 được sử dụng trong tên lửa của Triều Tiên đã được sử dụng trong tên lửa vũ trụ Cyclone-2, Cyclone-3 của Nga.

Tổng cộng 233 tên lửa loại này đã được sản xuất để sử dụng cho mục đích phóng vào vũ trụ.

Cơ quan vũ trụ Ukraine khẳng định, nguồn tin tình báo của nước này cho thấy, Nga vẫn đang sở hữu khoảng từ 7 tới 20 tên lửa Cyclone và nắm trong tay cả động cơ và bản vẽ thiết kế, và Moscow “có thể làm bất cứ điều gì”.

Trước đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin Triều Tiên đã mua động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà nước này phóng thử nghiệm thành công vào tháng trước từ chợ đen và đơn vị cung cấp là một doanh nghiệp chế tạo tên lửa của Ukraine có liên quan tới Nga tên là Yuzhmash.

Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), trụ sở tại London, loại động cơ dùng cho tên lửa hạt nhân mà Triều Tiên đang chế tạo nhằm đạt tới khả năng tấn công Mỹ có thể xuất phát từ Ukraine hoặc Nga.

Tuy nhiên, tình báo Mỹ lại cho rằng Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa và không phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

“Chúng tôi có thông tin tình báo cho thấy Triều Tiên không phụ thuộc vào động cơ nhập khẩu. Chúng tôi đánh giá họ có khả năng tự sản xuất”, Reuters dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ cho biết.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.