Uy lực bộ tứ chiến hạm Nga phóng tên lửa bay xa 1.500 km diệt IS

Hình ảnh các chiến hạm trong Hạm đội Caspian của Nga phóng tên lửa bay 1.500 km, trúng các cơ sở hậu cận của IS tại Syria đã phần nào nói lên uy lực của hạm đội này.

Bộ quốc phòng Nga cho biết, 4 chiến hạm thuộc Hạm đội Caspian đêm 6/10 tham gia tấn công các căn cứ của IS tại Syria.

Uy lực bộ tứ chiến hạm Nga phóng tên lửa bay xa 1.500 km diệt IS ảnh 1 Tàu khu trục Dagestan là một trong 4 tàu tham gia tấn công IS. Ảnh: Warfare.be.

Theo thượng tướng Andrey Kartopolov, các tên lửa hành trình đã bắn trúng các cơ sở của IS và nhóm al-Nusra Front có liên hệ với Al-Qaeda, gồm nhà máy sản xuất vũ khí, các trung tâm chỉ huy, kho đạn, kho nhiên liệu, căn cứ huấn luyện tại các tỉnh Raqqa, Idlib và Aleppo.

4 chiến hạm tham gia cuộc tấn công gồm tàu khu trục Dagestan lớp Gepard, các tàu hộ tống lớp Buyan-M Grad Sviyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug.

Uy lực bộ tứ chiến hạm Nga phóng tên lửa bay xa 1.500 km diệt IS ảnh 2 Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Dagestan, lớp Gepard, thuộc Project 11661K. Ảnh: Tass.

Các tàu này đã phóng tên lửa hành trình từ các hệ thống phóng Kalibr NK (Klub) VLS, trúng mục tiêu cách xa khoảng 1. 500 km. Theo kênh RT của Nga, trên thực tế các tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu cách xa tới 2.500 km.

Dagestan là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình lớp Gepard thuộc Project 11661K do xưởng Zelenodolsk đống. Được đưa vào biên chế hạm đội Caspian từ tháng 11/2012, tàu được thiết kế cho các nhiệm vụ chống ngầm, tác chiến mặt nước và hải đối không.

Uy lực bộ tứ chiến hạm Nga phóng tên lửa bay xa 1.500 km diệt IS ảnh 3 Dagestan được đưa vào biên chế Hạm đội Caspian năm 2012. Ảnh: Sputnik.

Theo hãng thông tấn Spunik, đây là chiến hạm đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống tên lửa đa năng Kaliber-NK ASM, có thể sử dụng được nhiều lại tên lửa độ chính xác cao, tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ.

Uy lực bộ tứ chiến hạm Nga phóng tên lửa bay xa 1.500 km diệt IS ảnh 4 Các tàu lớp Buyan-M thuộc Hạm đội Caspian. Ảnh: Sputnik.

Trong khi đó các tàu Grad Sviyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug thuộc lớp Buyan-M là các tàu pháo cỡ nhỏ, là bản nâng cấp của các tàu hộ thống lớp Buyan Project 21630. Các tàu này được trang bị đại bác A-190 100mm, súng phòng không AK-630M, 14,5mm và súng máy 7,62mm. Hỏa lực mạnh nhất của tàu là hệ thống tên lửa chống hạm Kalibr và tên lửa hải đối không Igla-1M.

Uy lực bộ tứ chiến hạm Nga phóng tên lửa bay xa 1.500 km diệt IS ảnh 5

Các tàu lớp Buyan-M đều được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Kalibr và tên lửa hải đối không Igla-1M. Ảnh: Tass.

Grad Sviyazhsk và Uglich là hai chiếc đầu tiên trong lớp Buyan-M, và được đưa vào biên chế năm 2014.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG