Vì Crimea, Nga bị Pháp dọa hủy hợp đồng tàu lớp Mistral

Tàu sân bay trực thăng Vladivostok
Tàu sân bay trực thăng Vladivostok
TPO - Phản ứng trước động thái của Nga liên quan tới vấn đề Crimea, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 17/3, cho biết Pháp sẽ cân nhắc hủy hợp đồng với Nga về việc chuyển giao 2 tàu lớp Mistral.

Ngoại trưởng Laurent Fabius tại cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 của Pháp, khẳng định cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 tại Crimea, là bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Pháp cũng hối thúc Nga thực thi các biện pháp tức thì nhằm tránh “leo thang căng thẳng nguy hiểm và vô ích” tạị Ukraine.

“Nếu Tổng thống Nga tiếp tục tình trạng như hiện nay, chúng tôi sẽ cân nhắc hủy các thương vụ với họ”, Ngoại trưởng Fabius tuyên bố, đồng thời thừa nhận, việc mất các hợp đồng này (trị giá 1,6 tỷ USD) có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Pháp.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Fabius cho biết, một động thái như vậy có thể thuộc các lệnh trừng phạt kinh tế “giai đoạn 3” chống lại Moscow. “Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn 2”, ông Fabius nói.

Đáng chú ý, hôm 6/3, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố thương vụ bán tàu chiến hiện đại Mistral cho Nga vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Hollande, người có mặt ở Brussels tham dự hội nghị thượng đỉnh của EU để xử lý cuộc khủng hoảng Ukraine, nói rằng Pháp vẫn cam kết chuyển giao các con tàu cho Nga.

"Chúng tôi tôn trọng các hợp đồng đã ký" - Hollande nói - "Chúng tôi không ở giai đoạn đó (tạm ngưng hợp đồng) và chúng tôi hy vọng sẽ không phải đi tới giai đoạn đó" - ông nói.

Hôm 5/3, nguồn tin từ nhà máy đóng tàu DCNS- Pháp, cho biết tàu sân bay trực thăng Vladivostok, một trong hai chiếc tàu Pháp thực hiện theo hợp đồng của Nga, đã rời nhà máy để thực hiện các bài kiểm tra kỹ thuật trên biển.

Đại diện của nhà máy đóng tàu DCNS, ông Emmanuel Godez cho biết, chuyến thử nghiệm nhằm kiểm tra hệ thống định vị các máy bay trực thăng của tàu sân bay, cũng như kiểm tra tổng thể việc vận hành trên mặt nước. “Sau khi hoàn thành thử nghiệm, tàu Vladivostok sẽ tiếp tục về cảng để hoàn thiện”.

Tháng 6/2011, Nga đã ký bản hợp đồng mua hai chiếc tàu lớp Mistral từ Pháp với tổng giá trị lên đến 1,6 tỉ USD. Hai chiếc tàu đầu tiên sẽ được bổ sung cho Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.

Dự kiến, ngày 1/11/2014, Nga sẽ tiếp nhận tàu lớp Mistral đầu tiên. Chiếc tàu lớp Mistral thứ hai dự kiến sẽ hạ thủy vào tháng 10/2014.

Tàu lớp Mistral dài 199m, chiều ngang 32m, độ mớn nước 6,2m, lượng giãn nước toàn tải 22.600 tấn, thủy thủ đoàn 177 người.

Các liên đội Không quân dự kiến được biên chế trên các tàu lớp Mistral của Nga, bao gồm 8 chiếc máy bay trực thăng tấn công Kamov Ka-52K và 8 chiếc máy bay trực thăng vận tải tấn công Ka-29/31 Helix.

Tàu Mistral đủ khả năng chuyên chở tới 40 xe tăng và 600 binh sĩ, với phạm vi hoạt động 40.000km, hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng Hải quân Nga.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG