Vì sao Nga điều chỉnh Học thuyết quân sự?

Vì sao Nga điều chỉnh Học thuyết quân sự?
TPO - Sự mở rộng của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông, vấn đề phòng thủ tên lửa mang tính toàn cầu và diễn biến xung quanh cuộc khủng hoảng tại Ukraine là những lý do khiến Moscow tiến tới việc điều chỉnh Học thuyết quân sự Liên bang Nga.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Mikhail Popov cho biết: “Chúng tôi nghĩ kế hoạch củng cố và xây mới các cơ sở hạ tầng quân sự của thành viên NATO tiếp giáp biên giới chúng tôi (bao gồm cả việc kết nạp thêm thành viên mới) … tạo ra những mối đe dọa quân sự tiềm tàng đối với lãnh thổ Liên bang Nga”.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng khẳng định, ngày càng bộc lộ xu hướng rõ rệt là việc Mỹ và các thành viên NATO tăng cường tiềm năng tấn công chiến lược của họ. Trong đó, nhấn mạnh tới việc Mỹ thúc giục NATO tăng cường các nhóm quân đội ở các nước Baltic.

“NATO đã lên kế hoạch chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Estonia,bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép. Và đó là trực tiếp ảnh hưởng tới an ninh biên giới của Liên bang Nga”, ông Popov nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc phương Tây phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu; việc thông qua những khái niệm chiến lược mới trong sử dụng quân đội và các lực lượng, khai triển những phương tiện mới về nguyên tắc trong đấu tranh vũ trang, kể cả vũ khí siêu thanh… cũng là những nguyên nhân khiến nước Nga không thể không đưa ra những động thái của nước mình.

Ngoài ra, theo Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, học thuyết quân sự Nga được điều chỉnh tới đây cũng liên quan đến thực tế phát sinh nguy cơ mới và mối đe dọa quân sự mới đối với Liên bang Nga, như những gì đã xuất hiện trong những sự kiện của "mùa xuân Ả Rập", trong cuộc xung đột vũ trang ở Syria, đặc biệt là khủng hoảng ở Ukraine.

Đáng chú ý, ông Mikhail Popov cũng cảnh báo, mọi hành động hiếu chiến chống Crimea sẽ bị coi là chống lại Liên bang Nga.

Theo lời Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nhiệm vụ của Hạm đội Biển Đen và các đơn vị quân đội Nga trên bán đảo Crimea là  nhằm đảm bảo an ninh quân sự của nhà nước trong phạm vi trách nhiệm.

Được biết, Học thuyết quân sự hiện hành của Nga được thông qua vào năm 2010. Việc điều chỉnh và bổ sung Học thuyết quân sự mới dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2014.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.