Vì sao Tổng thống Putin miễn nhiệm tướng Tổng cục Quản lý 12?

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin miễn nhiệm người đứng đầu Tổng cục Quản lý 12 của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Yuriy Sych, cơ quan chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản tất cả vũ khí hạt nhân.

Theo nguồn tin của tờ Kommersant, viêc miễn nhiệm được thực hiện theo nguyện vọng của Trung tướng Yuriy Sych với lý do sức khỏe.

Cùng với quyết định miễn nhiệm, Tổng thống Nga Vladimir Putin định Thiếu tướng Igor Kolesnikov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý 12, tạm quyền.

Tờ Kommersant khẳng định, Trung tướng Sych không để xảy ra bất cứ sự cố nghiêm trọng nào trong thời gian lãnh đạo Tổng cục Quản lý 12.

Tổng cục 12 là cơ quan quản lý quân sự trung ương chuyên thực hiện chính sách công nghệ-kỹ thuật hạt nhân quân sự quốc gia và lực lượng đảm bảo hạt nhân Liên bang Nga.

Tổng cục quản lý các công trình sáng chế và thử nghiệm đạn dược hạt nhân, tổ chức lưu trữ và bảo quản, lập báo cáo và kế hoạch về vũ khí hạt nhân.

Trước đó vào hôm qua 6/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định miễn nhiệm và sa thải một số lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Cơ quan Thi hành án hình sự Liên bang.

Cùng với quyết định sa thải, Tổng thống Putin cùng ngày cũng ký quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo chủ chốt mới.

Theo thông báo trên trang pháp lý chính thức của Nhà nước Liên bang Nga, trong số những người bị sa thải có tám tướng lĩnh.

Quyết định liên quan đến quan chức thuộc bộ máy trung ương của Bộ Nội vụ, các cơ quan cảnh sát khu vực, Cơ quan Thi hành án dân sự Liên bang, Bộ tình trạng khẩn cấp, Văn phòng Công tố viên quân sự và Cơ quan Thi hành án hình sự Liên bang.

Nguyên nhân dẫn tới hàng loạt quyết định trên không được nêu trong thông báo.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.