[VIDEO] ‘Mãnh thú’ Pantsir-S1 của Nga lộ diện ở Syria

[VIDEO] ‘Mãnh thú’ Pantsir-S1 của Nga lộ diện ở Syria
TPO - Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 uy lực của Nga đã lần đầu tiên lộ diện tại căn cứ quân sự ở Syria sau hàng loạt tin đồn thổi trước đó. Cùng với S-400 mới được triển khai, Pantsir-S1 góp phần tạo thành lưới lửa phòng không cực kỳ hiện đại của Nga ở Syria.

Ở 1 phút 24 giây trong đoạn video do kênh RT ghi lại thời điểm Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 ở căn cứ quân sự Latakia ở Syria hôm 26/11, khẳng định tính chính xác của một số thông tin trước đó cho rằng, hệ thống tên lửa Pantsir-S1 đã được Nga bố trí để bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim tại Latakia, trước khả năng quân khủng bố có thể thực hiện các đòn tấn công từ trên không và mặt đất.

Theo nguồn tin quân sự hồi đầu tháng 11 vừa qua, bên cạnh Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, Nga còn bố trí hệ thống Buk-M2, một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tự hành tốt nhất thế giới hiện nay, có thể đánh chặn hầu hết mục tiêu bay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

Với sự có mặt của S-400 vừa được triển khai vào hôm qua 26/11, Nga hiện đang có đầy đủ lưới lửa phòng không từ tầm thấp đến tầm cao nhằm đảm bảo an toàn cho căn cứ không quân Hmeymim tại Latakia của Syria.

Tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh không quân Nga, cho biết: “Chúng tôi đã tính toán mọi mối đe dọa có thể xảy ra. Chúng tôi đưa đến Syria không chỉ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng mà cả các hệ thống tên lửa phòng không. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng”.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 (tên ký hiệu NATO SA-22 Greyhound) là một hệ thống súng - tên lửa tầm ngắn đến tầm trung kết hợp một cỗ xe gắn radar kiểm soát hỏa lực và cảm biến quang điện, 2 khẩu pháo nòng kép 2A38M cỡ 30 mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6.

Được mệnh danh là “mãnh thú”, Pantsir-S1 được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt mọi mục tiêu trên không như máy bay, trực thăng, bom dẫn đường hay tên lửa đạn đạo bay ở độ cao từ 5m đến 15km trong phạm vi từ 200m đến 20km chỉ trong vòng 5 giây.

Theo đó, 12 tên lửa đánh chặn 57E6 có tầm bắn hiệu quả tối đa 20 km, tầm cao 15 km, 2 pháo cỡ nòng 30 mm, tầm bắn hiệu quả 4km với khả năng khai hỏa lên đến 2.500 phát/phút.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.