[VIDEO] Mỹ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo Minuteman III

[VIDEO] Mỹ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo Minuteman III
TPO - Không quân Mỹ ngày 24/3 thông báo, họ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Minuteman III, trong bối cảnh Nga vừa dừng mọi hoạt động tham gia vào Nhóm tham vấn về Hiệp ước vũ khí thông thường ở châu Âu (CFE).

Trung tá Tytonia Moore, Chỉ huy trưởng phi đoàn tên lửa thứ 90 của Không quân Mỹ, cho biết tên lửa Minuteman III được phóng thành công vào lúc 3 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 23/3 từ Căn cứ không quân Vanderberg ở bang California.

Khi phóng thử, tên lửa Minuteman III được lắp thêm một bộ phận tự hành có thể sử dụng lại, thay vì đầu đạn hạt nhân.

Vụ thử tên lửa Minuteman III diễn ra nửa tháng sau khi Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ Moscow đã quyết định không tham dự các cuộc gặp của Nhóm tham vấn từ ngày 11/3/2015, qua đó chính thức từ bỏ CFE, sau khi đã có tuyên bố chưa thực hiện Hiệp ước hồi năm 2007.

Bộ này cũng cho rằng, các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực sự có ý định đi quá các giới hạn điều khoản của CFE bằng việc mở rộng liên minh. 

Hiệp ước vũ khí thông thường ở châu Âu được ký giữa 16 thành viên NATO và 6 thành viên khối Vacsava năm 1990, khi quân đội Liên Xô và NATO ở trạng thái đối mặt tại Trung Âu.

Văn bản đặt ra giới hạn cân bằng cho hai phía trong việc triển khai 5 loại vũ khí, phương tiện chiến tranh thông thường gồm xe tăng, thiết giáp vũ trang, pháo, trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu. 


Minuteman III là loại tên lửa 3 tầng xuyên lục địa có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân trong cùng thời điểm. Loại tên lửa này thường đặt trên tàu ngầm và căn cứ mặt đất và có sức hủy diệt lớn nhất nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Mỗi tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III có thể mang theo 3 đầu đạn hạt nhân, sức nổ 300 - 500 kiloton (tương đương 300.000 - 500.000 tấn thuốc nổ TNT).

Khi có lệnh phóng, tên lửa này chỉ mất vài phút là có thể ở trạng thái khai hỏa.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.