[VIDEO] Tiêm kích Su-30 trong thành phần không quân Ấn Độ

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ.
Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ.
TPO - Ấn Độ hiện là quốc gia sở hữu số lượng máy bay chiến đấu đa năng Su-30 nhiều nhất thế giới. Tính đến tháng 8/2014, không quân nước này đã có trong biên chế 200 chiếc Su-30MKI và trong tương lai gần sẽ tăng lên tới 272 chiếc.

Hôm 9/1 vừa qua, chiếc Su-30 MKI đầu tiên của Ấn Độ đã hoàn tất khâu đại tu ở nhà máy của tập đoàn HAL tại Nasik, đánh cột mốc mới trong sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.

Theo đó, các tiêm kích Su-30 loại xuất khẩu của Ấn Độ, hoặc các quốc gia khác trên thế giới, từ nay có thể đến Ấn Độ đại tu, thay vì Nga.

HAL là tập đoàn công nghệ quốc phòng Ấn Độ được hãng chế tạo máy bay Sukhoi nổi tiếng của Nga cho phép và chuyển giao công nghệ để lắp ráp các tiêm kích Su-30MKI và sửa chữa.

Tập đoàn HAL hy vọng sẽ nhận được đơn hàng đại tu tiêm kích Su-30 từ nhiều nước trong khu vực.

Giá một chiếc Su-30 sau khi đại tu chỉ bằng 1/3 giá thành một chiếc mới.

Thông thường sau khi bay được 1.500 giờ, một chiếc Su-30 phải được đại tu và bay được thêm 1.500 giờ nữa.

Vòng đời 1 chiếc Su-30 là khoảng 6.000 giờ hoạt động (25 năm), tức máy bay phải qua 3 lần đại tu.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG