Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen

Xe tăng Abram, trực thăng Apache…dù đều cực kỳ hiện đại nhưng những vũ khí tối tân Mỹ chế tạo này vẫn không thoát khỏi thảm cảnh bị hủy diệt. 
Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 1

Xe tăng M1 Abrams với lớp giáp phòng vệ hiện đại bị phá hỏng ở Yemen.

Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 2

Trực thăng AH-64 Apache của quân Liên minh Ả Rập bị bắn hạ.

Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 3

Các binh sĩ khối Liên minh Ả Rập dù được trang bị vũ khí hiện đại nhưng dường như ý chí chiến đấu, kĩ năng chiến đấu không tốt. Ảnh: Súng bắn tỉa hiện đại do Mỹ sản xuất bị phiến quân thu giữ tại Yemen.

Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 4

Các loại xe bọc thép kháng mìn do Mỹ chế tạo bán cho UAE, Ả-Rập Xê-út cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị phá hủy.

Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 5

Một loại bom chùm do Mỹ chế tạo rơi xuống đất khi chưa kịp kích hoạt bung “đạn con”. Điều này cũng khiến dấy lên chất lượng vũ khí tối tân của Mỹ.

Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 6

Xe thiết giáp Humvee nổi danh của Mỹ bị bỏ lại trên một đoạn đường ở Yemen.

Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 7

Hình ảnh khủng khiếp chiếc xe tăng M1 Abrams của quân đội Ả-Rập Xê-út bị trúng đạn chống tăng.

Vũ khí tối tân Mỹ hóa... sắt vụn tại chiến trường Yemen ảnh 8

Thế mới nói, vũ khí tối tân tới mấy nhưng người sử dụng mới là quan trọng. Dù là vũ khí tồi lạc hậu nhưng nếu người sử dụng biết cách vận dụng, chiến thuật hợp lý thì vẫn có thể giành chiến thắng.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.