Xe tăng, đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria tiêu diệt IS

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria. Ảnh: AP.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria. Ảnh: AP.
Các đơn vị xe tăng, đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay vượt biên giới vào Syria trong chiến dịch tiêu diệt phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Reuters, 6 xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được thấy vượt biên giới vào thị trấn Jarablus để tham chiến ở Syria là một phần trong chiến dịch tiêu diệt IS, với sự hậu thuẫn của không quân Mỹ. Một nhóm đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay cũng vượt biên giới vào Syria để mở đường cho chiến dịch.

Cùng ngày, pháo, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu IS trong lãnh thổ Syria. 

Một chỉ huy lực lượng nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho biết các chiến binh đã tiến vào thị trấn Jarablus để giành lại kiểm soát nơi này từ tay IS. 

Cư dân tại thị trấn biên giới Karkamis của Thổ Nhĩ Kỳ và 6 ngôi làng khác đã được sơ tán trước khi Ankara mở chiến dịch tiêu diệt IS. 

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết Ankara hy vọng các hoạt động quân sự sẽ góp phần đẩy lui những hiểm họa do IS mang lại. Ông nói thêm rằng không chỉ IS mà "các nhóm khủng bố khác" ở Syria cũng đe dọa an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Xe tăng, đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria tiêu diệt IS ảnh 1

Thị trấn Jarablus của Syria, biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Google Maps.

Ankara coi nhóm chiến binh người Kurd YPG ở Syria là một nhánh của Lực lượng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm bị cả Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, và Liên minh châu Âu coi là khủng bố. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ, NATO ủng hộ YPG trong cuộc chiến chống IS.

Những nước ủng hộ các nhóm khủng bố chẳng khác nào "đang ném lựu đạn đã kéo chốt", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm nay cho biết, trong phát biểu dường như chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với các chiến binh người Kurd.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.