Xe tăng Mỹ, EU tới Nga so tài

Xe tăng Mỹ, EU tới Nga so tài
TPO - Đại diện của hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm về việc tham gia cuộc thi “biathlon xe tăng”, trong đó có Mỹ và nhiều thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

RIA Novosti hôm nay, 23/1, dần nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 40 quốc gia (trong đó có Mỹ và nhiều thành viên NATO) đã đăng ký tham gia cuộc thi “biathlon xe tăng”, do Nga tổ chức, dự kiến diễn ra từ 26/7 đến 10/8/2014 tại Alabino ngoại ô Moscow.

Cuộc thi quốc tế đầu tiên của các vận động viên - chiến sĩ tăng đã diễn ra ở Alabino ngoại ô Moscow hồi tháng 8/2013.

Theo sáng kiến của Nga, “biathlon xe tăng” được tổ chức tương tự cuộc đua phối hợp trượt tuyết - bắn súng dưới dạng tiếp sức, dự trù gồm ba chặng đua với chiều dài tuyến đường 20 km.

Các thành viên tăng cần vượt qua một số trở ngại, đồng thời hạ những mục tiêu mô phỏng xe tăng và trực thăng bay thấp ở cự ly từ 900 mét đến 2.200 mét.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc thi giúp các quốc gia thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Cũng lưu ý rằng, hiện Nga và Mỹ đứng đầu thế giới về khối lượng xuất khẩu vũ khí.

Trong cuộc đua năm 2013, các nước tham dự cùng với Nga chủ yếu sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, sơn màu xanh đỏ tím vàng.

Việc 40 quốc gia cùng tham gia cuộc thi “biathlon xe tăng”, đồng nghĩa với việc xuất hiện của nhiều loạt loại xe tăng, tạo nên sự đa dạng cho cuộc thi độc nhất trên thế giới.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.