Hoa hậu Philippines bị bắn chết ở tuổi 23 sau khi mở cửa nhận hoa

Cựu hoa hậu qua đời ở tuổi 23 sau khi mở cửa để nhận quà.
Cựu hoa hậu qua đời ở tuổi 23 sau khi mở cửa để nhận quà.
Cái chết của Mary Christine Balagtas đang được cảnh sát mở rộng điều tra. Một số ý kiến cho rằng nhiều khả năng cô bị giết bởi một trong số các người tình cũ.

Tờ Daily Mail vừa đưa tin Hoa hậu La Bulakenya Philippines 2009 - Mary Christine Balagtas qua đời ngay tại nhà riêng ở thị trấn Plaridel, tỉnh Bulacan vào hôm 5/4. Cô bị bắn chết bởi hai người đàn ông sau khi mở cửa để nhận hoa và chocolate từ những kẻ này.

Thông tin từ cảnh sát trưởng Plaridel, ông Julio Lizardo, cho hay người đẹp 23 tuổi bị bắn thẳng vào đầu. “Cô ấy đã chết trên đường đưa tới bệnh viện. Chúng tôi tìm thấy tang vật tại hiện trường và tin rằng hai hung thủ gây án đã bỏ đi bằng xe máy”, ông cho biết.

Phía cảnh sát cho biết thêm trước ngày xảy ra sự việc, hàng xóm xung quanh nhà Mary đã thấy vài kẻ khả nghi xuất hiện.

Nguyên nhân của vụ sát hại đang nghiêng về sự trả thù sau mâu thuẫn tình cảm cá nhân. “Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra từ những người có quan hệ tình cảm với cô ấy”, cảnh sát trưởng nói trên News Info.

Hoa hậu Philippines bị bắn chết ở tuổi 23 sau khi mở cửa nhận hoa ảnh 1 Mary (thứ hai từ trái sang) là hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp năm 2009.

Mary Christine Balagtas hiện là sinh viên trường đại học Regina Carmeli. Cô được bạn bè khen ngợi hòa đồng, cởi mở và giản dị dù từng đứng ở bục cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp uy tín.

Hiện nay, gia đình, bạn bè đang kêu gọi đòi công lý cho người đã khuất. Trên mạng xã hội, những trang page với dòng hashtag đòi công lý được chia sẻ liên tục.

Đây cũng không phải vụ án đáng tiếc đầu tiên trong giới người đẹp ở Philippines. Francis Dianne Cervantes may mắn sống sót sau vụ tấn công bằng súng.

Hoa hậu Philippines bị bắn chết ở tuổi 23 sau khi mở cửa nhận hoa ảnh 2 Hoa hậu Trái đất - Lửa Philippines 2006 (váy vàng) từng thoát chết sau khi bị bắn vào năm 2014.

Hoa hậu Trái đất - Lửa Philippines 2006 đã bị bắn vào năm 2014 ngay tại thị trấn Paombong khi di chuyển bằng xe máy. Vụ việc của cô hiện vẫn chưa được làm rõ và kẻ thủ ác vẫn là bí ẩn với mọi người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.