Nhà ở sinh viên ế

Nhà ở sinh viên ế
Người dân ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) rất bức xúc khi thấy hai khu nhà ở sinh viên xây dựng lớn nhưng lại bỏ hoang.
Một phòng trong khu nhà ở sinh viên Đồng Tháp được trang bị đầy đủ nhưng không có sinh viên ở - Ảnh: Thanh Tú
Một phòng trong khu nhà ở sinh viên Đồng Tháp được trang bị đầy đủ nhưng không có sinh viên ở - Ảnh: Thanh Tú .

Không chỉ vậy, khu nhà ở sinh viên thứ ba ở P.Hòa Thuận, TP Cao Lãnh cao chín tầng, có sức chứa 2.466 sinh viên lại sắp xây xong.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng ban quản lý nhà ở sinh viên, cho biết dự án nhà ở sinh viên tỉnh Đồng Tháp do Sở Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Đến tháng 10-2012 đã xây xong hai khu ở P.Hòa Thuận và P.6 với tổng vốn đầu tư hơn 15 tỉ đồng và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý, khai thác. Mỗi khu nhà là một khối nhà sáu tầng với 47 phòng, sức chứa 750 sinh viên. Mặc dù hai khu nhà ở sinh viên này có quy mô phục vụ 1.500 sinh viên nhưng từ khi đưa vào khai thác đến nay mới “vận động” được 30 sinh viên đăng ký ở.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hai khu nhà ở sinh viên đã trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết phục vụ nhu cầu của sinh viên. Mỗi phòng rộng 32m², bố trí bốn giường tầng cho tám sinh viên ở. Mỗi tầng có một phòng lớn để sinh viên sinh hoạt chung. Tuy nhiên, do mấy tháng nay không có người ở nên phần lớn phòng đóng kín, bụi bám đầy các vật dụng trong phòng.

Chỗ ở đẹp và tiện nghi hơn nhiều so với các khu nhà trọ bên ngoài nhưng vì sao sinh viên vẫn không đến ở? Ông Nguyễn Văn Đệ - hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp - cho rằng lý do chính là vào tháng 9-2012 sinh viên đã nhập học và ổn định chỗ ở, nhưng đến tháng 10-2012 hai khu nhà ở sinh viên mới đưa vào sử dụng nên bị... ế.

Trong khi đó, bạn Huỳnh Thị Dạ Lý (sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp, một trong số ít sinh viên đăng ký vào khu nhà ở sinh viên) cho rằng sinh viên không thích vào đây ở do quy định không được nấu ăn.

Trong khi sinh viên tự nấu ăn thì chi phí thấp hơn nhiều so với ăn cơm bên ngoài. Do quy định này nên mặc dù giá thuê phòng ở khu nhà ở sinh viên chỉ có 100.000 đồng/tháng, bằng 1/4 giá nhà trọ bên ngoài, nhưng tính chung tất cả các khoản thì chi phí sinh hoạt hằng tháng bên ngoài vẫn rẻ hơn...

Về hướng khai thác các khu nhà ở sinh viên trong thời gian tới, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết đang tăng cường tuyên truyền, quảng bá để sinh viên biết tiện nghi, lợi ích của khu nhà ở sinh viên nhằm thu hút các bạn đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong tỉnh vào ở. “Những trường hợp sinh viên học ngắn hạn vài ba tháng ở TP Cao Lãnh có nhu cầu ở thì ban quản lý cũng giải quyết” - ông Tuấn Anh nói.

Theo Sở Xây dựng Đồng Tháp, dự án nhà ở sinh viên tỉnh Đồng Tháp sẽ hoàn thành vào năm 2015 nhằm giải quyết chỗ ở cho 10.000 sinh viên. Dự án có tổng cộng 10 khối nhà cao 6-12 tầng. Trong đó, tại P.Hòa Thuận có ba khối nhà, P.6 có bảy khối nhà. Tổng vốn đầu tư dự án này là 380 tỉ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ hơn 307 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh).

Theo Thanh Tú
Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG