Ăn bánh nhiễm ma tuý, 7 học sinh tiểu học nhập viện

Ăn bánh nhiễm ma tuý, 7 học sinh tiểu học nhập viện
7 học sinh tiểu học tại Mỹ, tuổi từ 10 đến 12 đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải những mẫu bánh bị nhiễm ma tuý.

Ăn bánh nhiễm ma tuý, 7 học sinh tiểu học nhập viện

7 học sinh tiểu học tại Mỹ, tuổi từ 10 đến 12 đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải những mẫu bánh bị nhiễm ma tuý.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ ngộ độc, khiến 7 bé nhập viện
Hiện trường nơi xảy ra vụ ngộ độc, khiến 7 bé nhập viện.
 

Hãng tin Fox News ngày 14/3 cho biết: "7 học sinh tiểu học tại Thành phố Costa Mesa (bang California, Mỹ), tuổi từ 10 đến 12 đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải những mẫu bánh hạnh nhân bị nhiễm chất ma tuý.
Được biết, số bánh trên là do một học sinh khác mang vào trường.

Hiện cả phụ huynh học sinh, quan chức nhà trường và cảnh sát địa phương đang tích cực tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc bánh nhiễm ma tuý mà cậu bé đã mang vào trường và mời các bạn cùng lớp thưởng thức.

Hầu hết trong số các trẻ em ăn phải bánh đều có dấu hiệu chóng mặt, ói mửa và buồn nôn. Cả thảy 7 em đều được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Cảnh sát hiện đang điều tra "kẻ chủ mưu" 5 tuổi, người đã trực tiếp mang bánh vào trường và cũng là nạn nhân của vụ ngộ độc cùng 6 trẻ em khác.

"Cháu gái tôi đã cắn miếng nhỏ của chiếc bánh và sau đó cơ thể trở nên yếu ớt, cháu ói mửa và thậm chí không nhớ bất cứ ai". Bà Alejadro Rodriguez chia sẻ.

Theo Hùng Phú
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.