Bệnh kỳ lạ: Đẹp như ngôi sao bỗng trở nên xấu xí

Bệnh kỳ lạ: Đẹp như ngôi sao bỗng trở nên xấu xí
Chỉ vì một căn bệnh về máu hiếm gặp mà Treise đã biến thành một con người hoàn toàn khác, từ một thiếu nữ xinh đẹp trở thành cô gái xấu xí.

> Lộ ảnh mới ‘cô gái trà sữa’, dân mạng thêm sốt

Diện mạo của Treise đã bị hủy hoại hoàn toàn vì căn bệnh về máu quái ác
Diện mạo của Treise đã bị hủy hoại hoàn toàn vì căn bệnh về máu quái ác.

Từng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp song cô Triese (34 tuổi) đến từ bang Utal, Mỹ lại phải chịu đọa đày khi mắc phải một căn bệnh về máu hiếm gặp. Từ khi bị bệnh, diện mạo và cơ thể của Treise đã biến dạng hoàn toàn. Quá tuyệt vọng, cô bắt đầu sống buông thả và cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ vì dính líu đến một vụ giết người.

Chị gái của Treise cho biết: “Khi còn học cấp ba, Treise rất xinh đẹp và quyến rũ. Tuy nhiên, căn bệnh lạ về máu đã hủy hoại dung nhan, khiến cơ thể của em gái tôi ngày càng phát phì. Những cơn co giật liên tục hành hạ Treise khiến con bé nhiều lúc như phát điên. Kể từ đó, Treise bắt đầu đi theo con đường lầm lạc không lối thoát.

Được biết, sau khi diện mạo bỗng nhiên trở nên xấu xí, Treise đã bỏ nhà đi bụi với bạn trai suốt nhiều năm. Tuần trước, gã đàn ông này đã bắn chết một cảnh sát tuần tra, sau đó xả súng vào Treise rồi tự sát nhưng không thành.

Hiện tại, Treise và bạn trai đang được điều trị ở bệnh viện dưới sự canh giữ của cảnh sát. Chia sẻ về cuộc đời lầm lạc của mình, người phụ nữ 34 tuổi này khóc lóc nói: “Tôi từng rất đẹp. Vậy mà chỉ vì một căn bệnh quái ác cuộc đời tôi đã ra nông nỗi này.”

Theo Trí Thức Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.