Cần tạo cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số

Cần tạo cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số
TP - Sáng 15/6, tọa đàm “Giảm nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu sô: Động lực từ doanh nhân trẻ” do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tổ chức diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM.

> Cơ hội khởi nghiệp cho bạn trẻ miền Trung

Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nhân trẻ người dân tộc thiểu số thành đạt và hơn 300 học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên cho rằng, cần đầu tư chiến lược về con người, nguồn nhân lực. Các chuyên gia cũng đồng quan điểm rằng, vấn đề then chốt của phát triển bền vững là phát triển con người bền vững.

Các chuyên gia cũng thừa nhận rằng, môi trường tạo ra cơ hội làm giàu, khởi nghiệp cho thanh niên đồng bào thiểu số hiện rất khó khăn. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Viện trưởng Viện liên kết và trao đổi quốc tế Trí Việt khẳng định: “Dù xây dựng dinh thự, đền đài, mà không có con người thì cũng không làm gì được”.

Theo Th.s Đặng Năng Hòa, giảng viên Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á học, Trường ĐH Mở TPHCM, chất lượng nguồn nhân lực ở các vùng dân tộc thiểu số chưa cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.