Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’

Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’
TPO – Tối 27/12, Đêm Gala hành trình “Bài ca Sinh viên” diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với sự góp mặt của 10 tiết mục đặc sắc đã kết thúc chuỗi hành trình qua 40 trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’

> Top 10 tiết mục Đêm Gala ‘Hành trình Bài ca Sinh viên’
> ‘Hành trình Bài ca Sinh viên’: 40 tiết mục đặc sắc
> ‘Hành trình bài ca sinh viên’ trở lại Hà Nội

TPO – Tối 27/12, Đêm Gala hành trình “Bài ca Sinh viên” diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với sự góp mặt của 10 tiết mục đặc sắc đã kết thúc chuỗi hành trình qua 40 trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Với mục đích tạo sân chơi bổ ích, tìm kiếm tài năng sinh viên cũng như tăng tính đoàn kết, học tập, Hành trình Bài ca Sinh viên đã ghi một dấu ấn khó phai tới hàng vạn sinh viên tại 40 điểm trường trên khắp toàn quốc.

Trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho 100 sinh viên suất sắc
Trao giải thưởng "Sao Tháng giêng" cho 100 sinh viên suất sắc.

Không chỉ gói gọn trong một hành trình âm nhạc đa sắc, Hành trình Bài ca Sinh viên được đánh giá là đã tạo nên một sự kết nối sâu rộng với cộng đồng học sinh sinh viên, các Hội Sinh viên trên toàn quốc, tạo nên một kênh truyền thông gắn kết mạnh mẽ giữa các bạn sinh viên.

Sau hơn 2 tháng diễn ra chương trình, ban tổ chức cũng đã nhận được hơn 40.000 bức tâm thư chứa đầy tâm huyết, thắp lửa dựng xây của đông đảo các bạn sinh viên dành cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

152 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu
152 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình: “Chương trình Hành trình Bài ca Sinh viên tạo sân chơi âm nhạc lành mạnh cho sinh viên, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX".

"Trong hơn 2 tháng Hành trình Bài ca Sinh viên đã lưu diễn qua 40 ký túc xá của các trường Đại học, Cao đẳng tập hợp đoàn kết rộng rãi sinh viên với không khí âm nhạc trẻ trung mới lạ và đa sắc, hành trình còn ghi nhận hơn 40.000 bức tâm thư hiến kế chứa đầy tâm huyết của sinh viên cả nước gửi gắm đến Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, chung tay xây dựng mái nhà chung của sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh”, ông Phong nhấn mạnh.

Trong Chương trình, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2013 cho 100 sinh viên là các cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và phong trào sinh viên và Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho 152 sinh viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc.

10 tiết mục đặc sắc tham gia đêm Gala của các bạn sinh viên đã thể hiện hết mình để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Tiết mục nhận được số lượng khán giả bình chọn nhiều nhất là “Tiếng trống Paranung” của Tốp ca Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Giải Ba thuộc về hai chàng trai thể hiện ca khúc "Về nghe gió kể" của Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế. Giải Nhì thuộc về tiết mục “Lá đỏ lá xanh bên thành cổ” của Đại học Cảnh Sát Nhân Dân. Giải Nhất thuộc về tiết mục “Thư Pháp” của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tham dự Chương trình Nghệ thuật “Bài ca Sinh viên” lần này sẽ là sự góp mặt của 10 tiết mục đặc sắc, được chính các bạn sinh viên lựa chọn từ hơn 400 tiết mục diễn ra trong Hành trình Bài ca Sinh viên cùng với sự tham gia của các ca sĩ khách mời đồng hành xuyên suốt chương trình tại 40 điểm trường gồm Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa, Tiêu Châu Như Quỳnh và Tạ Quang Thắng, Thanh Duy.

Một số hình ảnh các tiết mục đặc sắc trong chương trình:

“Lời ru Âu Lạc” của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương mở màn đêm Gala
“Lời ru Âu Lạc” của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương mở màn đêm Gala.
Ca khúc
Ca khúc "Về Nghe Gió Kể" Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế.
Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’ ảnh 5
"Tiếng Trống Paranung" Tốp ca Đại học Y Dược .
Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’ ảnh 6
"Vang mãi bản tình ca" do Xuân Trường - Học viện An ninh thể hiện.
Nắng Gió Phương Nam do Tốp ca múa Đại học Tây Đô thể hiện
Nắng Gió Phương Nam do Tốp ca múa Đại học Tây Đô thể hiện.
Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’ ảnh 8
"Nghĩa Sư Đồ" do Ngọc Khánh Đại học Hải Phòng thuể hiện.
Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’ ảnh 9
"Bài Ca Đảo Bạch Long Vỹ" do Lê Hoàng Đức Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên thể hiện.
Lá Đỏ Lá Xanh Bên Thành Cổ do Tam ca Quốc Đạt, Hoàng Việt, Anh Khoa - Đại học Cảnh Sát thể hiện
"Lá Đỏ Lá Xanh Bên Thành Cổ" do Tam ca Quốc Đạt, Hoàng Việt, Anh Khoa - Đại học Cảnh Sát thể hiện.
Tiết mục “Thư Pháp” của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Tiết mục “Thư Pháp” của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương giành giải nhất trong đêm Gala.
Trích đoạn “Trường ca Con đường Cái quan” của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội
Trích đoạn “Trường ca Con đường Cái quan” của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.
Trao giải thưởng bình chọn qua mạng nhiều nhất thuộc về “Tiếng trống Paranung” của Tốp ca Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trao giải thưởng bình chọn qua mạng nhiều nhất thuộc về “Tiếng trống Paranung” của Tốp ca Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’ ảnh 14
"Về Nghe Gió Kể" song Ca Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế đạt giải Ba.
Đêm Gala đầy sắc màu của hành trình ‘Bài ca Sinh viên’ ảnh 15
"Lá Đỏ Lá Xanh Bên Thành Cổ" Tam ca Quốc Đạt, Hoàng Việt, Anh Khoa - ĐH Cảnh Sát đạt giải nhì.
Giải nhất thuộc về tiết mục Thư pháp do Thùy Trang - ĐH Sư phạm Nghệ Thuật TW thể hiện
Giải nhất thuộc về tiết mục Thư pháp do Thùy Trang - ĐH Sư phạm Nghệ Thuật TW thể hiện.

Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức.

Chương trình Nghệ thuật “Bài ca sinh viên” sẽ được truyền hình trực tiếp tại kênh truyền hình Thanh thiếu niên VTV6 vào lúc 18h20 ngày 27/12/2013 và được phát lại vào 19h30 ngày 30/12/2013 trên kênh truyền hình giới trẻ Yeah1TV.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.