Flappy Bird vào đề thi Vật lý trường Anhxtanh

Flappy Bird vào đề thi Vật lý trường Anhxtanh
Chú chim mặt đần trong trò chơi gây sốt của Nguyễn Hà Đông xuất hiện ở đề kiểm tra khiến học trò thích thú.

Đề thi môn Vật lý lớp 10 giữa kỳ 2 vừa qua của teen THPT Anhxtanh (Hà Nội) gây chú ý với loạt câu hỏi thú vị. Trong số đó, có câu hỏi nhắc đến con chim mặt đần Flalpy Bird.

Flappy Bird vào đề thi Vật lý trường Anhxtanh ảnh 1

Đề thi có hình ảnh Flalpy Bird gây chú ý.

Cụ thể, nội dung câu hỏi số 18 như sau: "Trong buổi chiều lặng gió, một thợ săn tưởng tượng nhìn thấy Flappy Bird đang bay, anh ta giương cung và bắn theo phương thẳng đứng. Mũi tên bắn trúng lưng Flappy. Biết Flappy bay theo phương ngang ở độ cao 40,2375 m so với cung với vận tốc không đổi v = 4m/s. Vận tốc ban đầu của tên là Vo = 35m/s. Tính khoảng cách giữa thợ săn và Flappy theo phương ngang khi tên rời khỏi cung".

Bên cạnh hình ảnh Flappy Bird, đề ra còn có những hình ảnh vui nhộn khác như chim cánh cụt Penguins, mèo Tom, chuột Mickey... Câu văn trong đề thi môn Vật lý cũng được người ra đề diễn đạt hài hước qua những tình huống liên quan đến các nhân vật ngộ nghĩnh.

Flappy Bird vào đề thi Vật lý trường Anhxtanh ảnh 2

Nội dung đề thi Vật lý 10 của teen THPT Anhxtanh (Hà Nội).

Flappy Bird vào đề thi Vật lý trường Anhxtanh ảnh 3

Chia sẻ về đề thi này, thầy Đào Tuấn Đạt - người trực tiếp ra đề cho biết: "Tôi nghĩ đề không dễ, cũng như khi bạn chơi trò con chim mặt đần của bạn Hà Động vậy. Sở dĩ tôi đưa hình ảnh Flappy Bird vào đề thi bởi Flappy để lại một ấn tượng về sự "kiên nhẫn trong sáng tạo". Tôi thích điều đó nên đưa vào đề thi".

"Các nhân vật hoạt hình khác cũng vậy, đều có tính cách. Có nhân vật do tôi bịa ra với những lý do riêng. Có nhân vật hoạt hình đã nổi tiếng qua các bộ phim mà tôi muốn chia sẻ cùng học trò của mình. Tôi muốn các em sống có tính cách và sống vui", thầy Đạt nói thêm.

Flappy Bird vào đề thi Vật lý trường Anhxtanh ảnh 4

Thầy giáo Đào Tuấn Đạt - người thường xuyên có những đề thi thú vị cho học sinh.

Đây không phải là lần đầu tiên thầy Tuấn Đạt cho những kiểu đề như thế này với học sinh. Từ nhiều năm qua, hình ảnh chim cánh cụt Penguins, mèo Tom, chuột Mickey, Vịt Donal...thường xuyên xuất hiện trong những bộ đề của thầy.

Khi ra kiểu đề thi dạng này, thầy Đạt nhận thấy đa số là phản ứng tích cực, học sinh làm bài rất vui vẻ và nhận ra khoa học gần gũi với đời sống. Thầy Đạt cũng muốn tạo một kỷ niệm đẹp để học sinh nhớ sau khi ra trường qua những đề thi vui nhộn như vậy.

Chia sẻ thêm về việc ra đề, thầy Đạt nói: "Một đề thi hay sẽ tác động rất lớn đến tâm lý làm bài của học sinh. Nhưng hơn hết, tôi mong muốn học sinh của mình hiểu bài học và làm được bài".

Hiện, thầy Phạm Tuấn Đạt đang công tác tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và giảng dạy tại THPT Anhxtanh.

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.