Hàng chục học sinh đu dây cáp vượt sông dữ

Hàng chục học sinh đu dây cáp vượt sông dữ
Dù cực kì nguy hiểm nhưng các em vẫn cố gắng để được đến trường

> Giáo viên thể dục ‘lên giường’ với nam sinh 15 tuổi

> Bức thư 'cute' của cô bé lớp 3 gửi anh trai

Hàng chục học sinh đu dây cáp sang sông
Hàng chục học sinh đu dây cáp sang sông .

Đây là hình ảnh các em học sinh vùng nghèo khó của Nepal. Không có cầu, không có thuyền bè, các em muốn sang sông đi học phải tự mình đu dây cáp treo leo.

Hình ảnh hàng chục em nhỏ nối nhau đu dây cáp không có một bảo hiểm gì không khỏi khiến người xem phải giật mình. Hành trình đi tìm con chữ của các em quá vất vả, đầy hiểm nguy.

Nhiều quốc gia khác cũng có tình trạng học sinh phải đu dây cáp vượt sông dữ như thế này. Tại Việt Nam các em học sinh Kon Tum cũng từng phải liều mình vượt con Pô Ko để đến trường. Bằng sự giúp đỡ của cộng đồng giờ đây các em đã thoát khỏi cảnh đối diện với hiểm nguy mỗi ngày đến trường bằng một cây cầu treo chắc chắn.

Cần hơn những sự chung tay, giúp sức của cộng đồng để nối hai bên bờ sông cho các em được vững bước đến trường.

Theo Đất Việt

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.