Hoa khôi “không xinh”

Hoa khôi “không xinh”
TP - Đăng quang danh hiệu hoa khôi trong Hội thi Sinh viên tài năng, thanh lịch trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng 2012, cô sinh viên báo chí Trần Thị Nga tạo nên làn sóng tranh cãi về việc hoa khôi nhưng... “không xinh”.

Ngay khi tin Trần Thị Nga, lớp 12CBC2 đăng quang danh hiệu Hoa khôi khoa Ngữ văn ĐHSP Đà Nẵng, trên các diễn đàn và mạng xã hội của trường dấy lên các ý kiến trái chiều. Người cho rằng với những gì đã thể hiện ở đêm chung kết, Nga xứng đáng hoa khôi. Nhưng số đông lại chê hoa khôi 9X không xinh, thậm chí còn bị gọi là...“cá sấu”.

Chia sẻ về những ý kiến bàn luận về mình, nữ sinh quê Đà Nẵng vui vẻ: “Khi thi thanh lịch mình cũng cảm thấy thua kém về ngoại hình so với nhiều thí sinh khác. Mình cũng thấy mình không xinh thật (cười). Hoa khôi đúng là phải xinh nhưng mình nghĩ là chưa đủ. Ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất để quyết định ngôi vị, mà nó xét về nhiều mặt và mình đã cố gắng hết sức để hoàn thiện các mặt đó. Quan niệm về hoa khôi của mình là 2 cụm từ: Nỗ lực và hoàn thiện. Mình đã nỗ lực để hoàn thiện mình vì vậy mình không buồn khi bị chê là hoa khôi... không xinh”.

Là sinh viên năm thứ nhất nhưng bộ sưu tập các danh hiệu của Nga rất đáng nể: Giải Bạc người dẫn chương trình (Hội thi Tài năng nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2011), Thủ khoa báo chí khối C trường ĐHSP Đà Nẵng, Hoa khôi Khoa Ngữ văn 2012, Hoa khôi ĐHSP 2012, giải Nhất Miss U-LEAGUE khu vực miền Trung (Hội thi sinh viên Văn thể mỹ năm 2012), giải khuyến khích U-LEAGUE 2012 (toàn quốc)…

Thầy Trương Trung Phương, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên của trường đồng thời là thành viên Ban giám khảo Hội thi Sinh viên tài năng, thanh lịch ĐHSP Đà Nẵng 2012, nhận xét: “Với cách ứng xử thông minh và những tài năng mà Nga thể hiện, em đã chinh phục ban giám khảo và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa khôi”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.