Khối Rubik trí tuệ là đồ chơi bán chạy nhất thế giới?

Khối Rubik trí tuệ là đồ chơi bán chạy nhất thế giới?
Rubik lập phương, hay còn gọi là khối Rubik hoặc Rubik, là món đồ chơi 'đắt hàng' nhất trên thế giới.

Tính đến tháng 1/2009, hơn 350 triệu khối Rubik đã được bán trên toàn thế giới. Số lượng này lớn đến mức nếu mỗi khối được xếp chồng lên nhau thành một hàng, thì chiều dài của 350 triệu khối Rubik đó bằng điểm đầu của Bắc Cực nối với điểm cuối của Nam Cực.

Rubik là một trò chơi giải đố cơ học, được giáo sư kiến trúc, điêu khắc gia người Hungary Erno Rubik phát minh năm 1974. Ban đầu, Rubik được gọi là “Lập phương Ma thuật”.

Một khối Rubik tiêu chuẩn (3 x 3 x 3) có 43.252.003.274.489.856.000 (hơn 43 tỉ tỉ) hoán vị khác nhau. Nói một cách đơn giản, khi coi mỗi khối Rubik tượng trưng cho một cách hoán vị và xếp liên tiếp các khối Rubik này thành một dãy thì dãy Rubik sẽ kéo dài xấp xỉ 261 năm ánh sáng (1 năm ánh sáng bằng hơn 9,4 tỉ km).

Nếu xếp sát nhau tạo thành một bề mặt cong thì số Rubik này sẽ phủ kín bề mặt Trái Đất 256 lần!

Theo Ione

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.