Một sinh viên bị đâm gục trên bàn cà phê

Một sinh viên bị đâm gục trên bàn cà phê
Khoảng 21g tối 24-3, tại một quán cà phê trên đường Tôn Thất Tùng, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Nguyễn Huy Phúc (23 tuổi), sinh viên năm cuối Trường Đại học Yersin Đà Lạt bất ngờ bị các đối tượng lạ mặt đâm tử vong.

> Lẻn vào nhà hàng xóm, giở trò với bé gái

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vào thời điểm trên, Phúc cùng nhóm bạn đang ngồi trong quán cà phê thì xuất hiện 3 người lạ mặt cầm dao Thái Lan tới quán đi qua đi lại. Ít phút sau, một người cầm dao ngồi xuống ghế kề sát Phúc rồi bất ngờ vung dao đâm một nhát chí mạng vào hông anh.

Cú đâm mạnh khiến dao gãy cán, lưỡi mắc trong người nạn nhân. Phúc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng đã tử vong sau đó ít phút.

Nhận được hung tin, sáng 25-3, ông Nguyễn Đức Hải (50 tuổi, ba nạn nhân) đã từ Bình Thuận lên Lâm Đồng làm các thủ tục đưa thi thể Phúc về quê an táng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Theo Trần Thùy Nhiên
Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG