Mỹ Chi chưa nhận được lời mời từ trung tâm Thúy Nga

Mỹ Chi chưa nhận được lời mời từ trung tâm Thúy Nga
Quản Lý của Mỹ Chi trả lời về tin đồn bé được giám đốc Thúy Nga mời gia nhập trung tâm ca nhạc hải ngoại.

> Gia đình Phương Mỹ Chi đính chính những tin đồn

> Lùm xùm quanh Mỹ Chi, Quang Anh: Yêu mến và ngộ nhận!

Bé Phương Mỹ Chi đáng yêu ở hậu trường liveshow Quang Lê tối 4/10.
Bé Phương Mỹ Chi đáng yêu ở hậu trường liveshow Quang Lê tối 4/10..

Tối 4/10, bé Phương Mỹ Chi là khách mời đặc biệt trong liveshow Hát trên quê hương 2 của ca sĩ hải ngoại Quang Lê tại sân khấu Lan Anh, TP HCM. Chương trình quy tụ nhiều ngôi sao, nhưng MC Kỳ Duyên chỉ mới giới thiệu đến phần biểu diễn của bé, cả sân khấu như “vỡ tung” bởi tiếng vỗ tay, hò hét cổ vũ. Khi Phương Mỹ Chi xuất hiện, ngoài lực lượng fanclub đông đảo cầm theo băng rôn, bảng chữ điện đến cổ vũ, rất nhiều khán giả tìm mọi cách ghi lại hình ảnh bé bằng các thiết bị di động.

Phương Mỹ Chi vừa hát câu đầu tiên của Bài ca đất phương Nam, hàng nghìn khán giả vỗ tay không ngớt. Sau đó, bé còn thể hiện Sa mưa giông cùng chủ nhân đêm nhạc – ca sĩ Quang Lê. Cứ như vậy, Á quân The Voice Kids khiến khán giả “phát cuồng” trong khoảng 10 phút bé đứng trên sân khấu biểu diễn. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng không tiếc lời khen ngợi và gọi bé là “thần đồng âm nhạc”. Chị còn chia sẻ thêm, ở hải ngoại rất nhiều khán giả biết đến và yêu mến Phương Mỹ Chi.

Trong đêm nhạc còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt - ông Tô Văn Lai. Ông là người sáng lập Trung tâm ca nhạc Thúy Nga với chương trình đại nhạc hội Paris by night nổi tiếng của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Ông Lai về Việt Nam thăm người thân, nhân tiện đến xem và chúc mừng Quang Lê với liveshow rất thành công khi được khán giả trong nước dành nhiều tình cảm. Ông cũng kể về ngày đầu thu nhận nam ca sĩ vào trung tâm để đào tạo rồi đặt cho anh nghệ danh Quang Lê, vì khi đó giọng ca Đôi mắt người xưa muốn hát giống Quang Linh.

Không chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho Quang Lê, ông Tô Văn Lai còn chăm chú theo dõi phần trình diễn của Phương Mỹ Chi. Khi bé hát, ông vỗ tay rất nhiều. Sau đó, ông vào trong hậu trường chụp ảnh kỷ niệm cùng Phương Mỹ Chi. Hình ảnh ông Lai và “chị Bảy” chụp chung nhanh chóng được lan truyền trên mạng sau đó. Không ít khán giả đoán, đợt này ông chủ trung tâm Thúy Nga về nước chủ yếu để tận mắt đánh giá tài năng của Phương Mỹ Chi, tiếp đó là kế hoạch thương thảo đưa bé sang Mỹ biểu diễn tại đại nhạc hội do mình tổ chức.

Trưa 6/10, khi phóng viên liên lạc với phía Phương Mỹ Chi, quản lý của bé phủ nhận thông tin này.

"Ông Lai về Việt Nam có việc rồi tranh thủ đến xem show Quang Lê thôi. Hoàn toàn không có chuyện ông Lai ngỏ lời mời Phương Mỹ Chi sang trung tâm Thúy Nga hát như tin đồn mấy ngày nay", bầu Thanh Huy khẳng định.

Ông Huy cho biết thêm, từ khi Phương Mỹ Chi nổi lên nhờ cuộc thi The Voice Kids, bé nhận được rất nhiều lời mời sang Mỹ, Nga và Australia biểu diễn. Tuy nhiên, gia đình chưa nhận lời cho bé đi lưu diễn ở bất cứ đâu. Thậm chí, với show diễn ngay cả ở Việt Nam, người thân của "chị Bảy" cũng rất đắn đo mỗi khi được mời. Bởi, gia đình xác định, đối với Phương Mỹ Chi trong thời điểm này việc học tập vẫn là quan trọng nhất. Phương Mỹ Chi năm nay mới 10 tuổi, tương lai còn rất dài nên gia đình không muốn việc chạy show quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tinh thần, cũng như tuổi thơ của bé.

Phương Mỹ Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Tô Văn Lai - người sáng lập Trung tâm ca nhạc Thúy Nga.
Phương Mỹ Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Tô Văn Lai - người sáng lập Trung tâm ca nhạc Thúy Nga..

Phương Mỹ Chi được xem là "hiện tượng" của âm nhạc Việt Nam. Cô bé sinh năm 2003 sở hữu giọng hát mượt mà, tình cảm và chỉ yêu thích những làn điệu dân ca. Thần tượng của Phương Mỹ Chi là danh ca hải ngoại Hương Lan - người cũng được mệnh danh là "thần đồng" từ khi còn rất nhỏ. Khi nghe tin về "cơn sốt" Phương Mỹ Chi, từ Mỹ, danh ca Hương Lan đã quay một video trò chuyện và hát tặng bé.

The Voice Kids kết thúc cách đây khá lâu nhưng độ "nóng" của Phương Mỹ Chi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Bé luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại bất kỳ sân khấu ca nhạc nào, không thua gì những ngôi sao hàng đầu.

Theo Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.