Nam diễn viên bị tố hiếp dâm kiện ngược

Nam diễn viên bị tố hiếp dâm kiện ngược
Theo tin mới nhất, sau 2 tuần dính vào scandal cưỡng hiếp, Park Shi Hoo ủy quyền cho đại diện của mình kiện ngược lại cô A (người tố), bạn của cô A và quản lý cũ - ông C.

Nam diễn viên bị tố hiếp dâm kiện ngược

Theo tin mới nhất, sau 2 tuần dính vào scandal cưỡng hiếp, Park Shi Hoo ủy quyền cho đại diện của mình kiện ngược lại cô A (người tố), bạn của cô A và quản lý cũ - ông C.

Park Shi Hoo mệt mỏi rời sở cảnh sát Tây Seoul hôm 1.3
Park Shi Hoo mệt mỏi rời sở cảnh sát Tây Seoul hôm 1.3.
 

Theo nguồn tin thân cận của cảnh sát Tây Seoul, Park Shi Hoo sẽ kiện ngược những đối tượng nói trên về tội vu khống, âm mưu tống tiền và bôi nhọ danh dự.

Cụ thể, luật sư biện hộ của Park Shi Hoo cho biết: "Chúng tôi vừa gửi đơn kiện tới cảnh sát Tây Seoul, kiện cô A tội vu khống trắng trợn, bạn của cô A tức B, người đã trả lời phỏng vấn sai sự thật, đồng thời cũng là người đề nghị A đòi thân chủ của tôi phải bồi thưởng 1 tỷ won. Ngoài ra, chúng tôi sẽ kiện quản lý cũ C khi lợi dụng phương tiện truyền thông bôi nhọ danh dự Park Shi Hoo".

Ngoài ra, trong buổi trả lời thẩm vấn của sở cảnh sát Tây Seoul vào ngày 1.3, Park Shi Hoo cho biết: Anh có quan hệ với A, nhưng không phải do uy hiếp hay cưỡng chế mà là hai bên tự nguyện.

Hiện tại, cảnh sát Tây Seoul cho biết, họ sẽ tiếp tục triệu tập Park Shi Hoo và A nếu cần thiết để tiến hành điều tra, thời gian cụ thể chưa xác định. Do Park Shi Hoo đã công khai lộ diện một lần nên lần tiếp theo có khả năng điều tra không công khai theo đề nghị của anh.

Theo Cẩm Ngọc
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.