Nhiều địa phương chưa quan tâm dạy nghề

Nhiều địa phương chưa quan tâm dạy nghề
TP - Số liệu Bộ LĐ-TB-XH công bố tại hội nghị về dạy nghề tổ chức ở TP Cần Thơ mới đây cho thấy, nhiều địa phương chưa quan tâm công tác dạy nghề.

> Dạy nghề chất lượng thấp, thất nghiệp nhiều
> Nhập ngũ mở ra nhiều cơ hội hơn

Có 42 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 10 tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam chưa thành lập trung tâm dạy nghề hoặc trường trung cấp nghề công lập.

Nhiều nhất là tỉnh Kiên Giang với 11/15 huyện, Tây Ninh 8/9, Bà Rịa-Vũng Tàu 7/8, Bình Dương 4/7. Ngoài ra, 46/216 huyện (21%) chưa có cán bộ chuyên trách về dạy nghề tại Phòng LĐ-TB-XH. Hai tỉnh chưa có người nào là Bình Phước, Trà Vinh.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, khu vực phía Nam có lực lượng lao động chiếm 38,4% cả nước nhưng đến nay, trường cao đẳng nghề chỉ chiếm 24,8%, trung cấp nghề 27,2%, trung tâm dạy nghề 30,5% cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG