Nữ sinh Ấn Độ bị hiếp dâm nhận giải thưởng Mỹ

Nữ sinh Ấn Độ bị hiếp dâm nhận giải thưởng Mỹ
TP - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, ngày 8-3 sẽ trao tượng trưng Giải thưởng quốc tế cho phụ nữ dũng cảm năm 2013 cho nữ sinh viên Ấn Độ 23 tuổi thiệt mạng sau khi bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở thủ đô New Delhi cuối năm ngoái.

> Nữ sinh bị hiếp dâm thuật chuyện trước khi chết
> Xử kín 5 bị cáo hiếp dâm nữ sinh trên xe buýt

Giải thưởng quốc tế cho phụ nữ dũng cảm được Bộ Ngoại giao Mỹ hằng năm trao cho phụ nữ có khắp thế giới có khả năng lãnh đạo, can đảm, tháo vát, sẵn sàng hy sinh vì người khác, đặc biệt là để đẩy mạnh nữ quyền. Giải thưởng được Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice lập ra năm 2007 nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nữ sinh viên và bạn trai còn bị đánh đập tàn nhẫn trên một xe buýt tối 16-12-2012 sau khi đi xem phim về. Nạn nhân thiệt mạng hai tuần sau tại một bệnh viện ở Singapore. Vụ hiếp dâm tập thể làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình khắp Ấn Độ, đòi chính phủ xử tử nhóm dâm tặc và bảo vệ phụ nữ tốt hơn.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, nữ sinh viên Ấn Độ, người được gọi là Nirbhaya (Can đảm, không biết sợ), đã “tạo dựng nền móng cho một phong trào rộng khắp nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ ở Ấn Độ”, đã “dũng cảm ghi âm lại thông báo của cảnh sát khi đang nằm viện, đòi xử lý thích đáng sáu kẻ tấn công và nói rằng mình sẽ sống sót để chứng kiến công lý được thực thi”.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn có đoạn viết: “Nhờ những nỗ lực của cô mà chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu có hành động để đáp ứng yêu cầu của người dân”.

Ấn Độ đã lập ra hội đồng chuyên trách để xem xét lại hệ thống luật đối với tội phạm tình dục. Chính phủ đã thông qua nhiều đề xuất, mở đường cho việc tăng mức phạt đối với tội hiếp dâm tập thể lên chung thân.

Chín phụ nữ khác cũng được nhận giải thưởng dịp 8-3 tới, trong đó có nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền người Nga Elena Milashina và luật sư nhân quyền người Syria Razan Zeitunah.

Bình Giang
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.