Nữ sinh bị người yêu cũ tung ảnh nóng nói gì?

Nữ sinh bị người yêu cũ tung ảnh nóng nói gì?
TP - “Mấy ngày nay em không dám lên Facebook để xem, điện thoại phải tắt máy và thay số khác. Em thấy có lỗi với bố mẹ và người thân nhiều lắm”, nữ sinh Tr. bật khóc.

> Vụ tung ảnh sex nữ sinh: Kẻ ‘chơi bẩn’ vẫn thách thức
> Thêm một nữ sinh bị tung ảnh sex lên mạng

Hơn một tuần qua, cộng đồng mạng xôn xao một cô gái bị tung ảnh sex trên mạng Facebook với nhiều tư thế nhạy cảm. Chủ nhân của Facebook này còn nêu rõ tên, tuổi và địa chỉ của cô gái.

Theo đó, cô gái tên là T.T.H. Tr. (SN 1992), người huyện Nghi Xuân, là sinh viên sư phạm tại một trường đại học ở Hà Tĩnh. Sau nhiều ngày ảnh sex xuất hiện trên mạng, có rất nhiều phản hồi chia sẻ với nữ sinh và cực lực phản đối người tung ảnh lên Facebook.

Được sự động viên của cán bộ phòng PA83, Công an Hà Tĩnh, PV mới gặp được nữ sinh Tr. tại nơi cô đang ở trọ.

“Mấy hôm trước, đang thực tập giảng dạy ở trường thì em nhận được điện thoại của bạn bè gọi tới nói hình ảnh của em bị đưa lên mạng. Em lao về phòng mở máy tính ra xem thì chân tay rụng rời”, nữ sinh Tr. mở lời.

Khi nghe tin con gái bị tung ảnh nhạy cảm, bố mẹ nữ sinh bị sốc và tức giận con. Tuy nhiên, theo lời Tr., sau khi biết rõ sự việc, bố mẹ đã vào trường động viên con gái và đưa cô tới công an trình báo sự việc.

“Mấy ngày nay em không dám lên Facebook để xem, điện thoại phải tắt máy và thay số khác. Em thấy có lỗi với bố mẹ và người thân nhiều lắm”, cô bật khóc.

Từng bị dọa dẫm tung ảnh nóng

Khi nhắc tới thủ phạm đưa những bức ảnh nhạy cảm lên Facebook, Tr. khẳng định đó chính là người yêu cũ của mình. Theo Tr, giữa cô và bạn trai P.T.B (SN 1992), quê ở Hương Sơn, đang là sinh viên trước đây yêu nhau một thời gian. Do mâu thuẫn nên cả hai chia tay cuối năm 2012. Cho rằng người yêu có người mới nên P.T.B dọa dẫm, suốt ngày gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa sẽ tung ảnh nóng của Tr. lên mạng.

“Em cứ nghĩ B. chỉ dọa dẫm, không ngờ B. lại lập Facebook đưa hình em lên trên đó. Ban đầu là những hình ảnh rất bình thường, sau đó là những ảnh tình cảm kèm theo đó là lời bình luận, giới thiệu em là hám tiền bỏ người yêu ”, Tr. kể.

Nhiều lần Tr. đã gọi điện và nhắn tin cho B. đề nghị xóa bỏ, hoặc trả lại những tấm hình nóng nhưng B. không chấp thuận. Ngược lại B. còn dọa dẫm bạn gái cũ là sẽ đưa những bức ảnh khủng khiếp hơn lên để mọi người “chiêm ngưỡng”.

Về những bức ảnh bị tung lên mạng, nữ sinh Tr. cho biết đã bị bạn trai chụp trộm ở nhiều tư thế khi cô đang ngủ. Sau khi thuyết phục bạn trai không được, Tr. dọa sẽ báo công an và gọi điện ra trường nơi B. đang theo học thì nhận được câu trả lời đầy thách thức của B.: “Tao muốn nhiều hơn thế, hãy chờ đấy. Bay (chúng mày) kiện đi, bay thích tao cho bay kiện đi”.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ tại Phòng PA83 Công an Hà Tĩnh cho biết, đã làm việc với nữ sinh và gia đình. “Nạn nhân đã cung cấp nhiều tài liệu như tin nhắn, file ghi âm trao đổi với người tự xưng đưa những bức ảnh nhạy cảm lên mạng. Vụ việc có dấu hiệu phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, một cán bộ phòng PA83 cho biết. Sự việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.