Nữ sinh lại nhảy cầu tự tử vì thất tình

Nữ sinh lại nhảy cầu tự tử vì thất tình
Do người yêu nói lời chia tay, một nữ sinh vừa tốt nghiệp Phân viện Ngân hàng Phú Yên (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã quẫn trí lao mình xuống sông tự vẫn.

> Đắng lòng thư tuyệt mệnh của nữ sinh lớp 10 tự tử vì mất quỹ lớp

> Nữ sinh lại tự tử vì mất 500 ngàn đồng quỹ lớp
> Vụ 2 nữ sinh tự tử: Quỹ lớp để làm gì?

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị M.N., 21 tuổi, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, vừa tốt nghiệp Phân viện Ngân hàng Phú Yên.

Gia đình nạn nhân cho biết, N. vừa tốt nghiệp Phân viện Ngân hàng Phú Yên, đang hò hẹn với một nam công chức ở TP Tuy Hòa. Khoảng 20 giờ ngày 10/3, trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, N. và người yêu có xảy ra cãi nhau vì nguời yêu nói lời chia tay. Sau khi bạn trai ra về, quá buồn chán, N. đã ra cầu Hùng Vương (TP Tuy Hòa), gieo mình xuống sông Đà Rằng tự vẫn.

Đến khoảng 6 giờ sáng 11/3, thi thể nạn nhân này mới được tìm thấy tại khu vực cửa sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân cũng như người đi đường hiếu kỳ dừng xe tụ tập trên cầu khiến giao thông đi lại khó khăn.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.