Phương Mỹ Chi vào đề thi, dân mạng tranh cãi quyết liệt

Phương Mỹ Chi vào đề thi, dân mạng tranh cãi quyết liệt
Fan của Phương Mỹ Chi vô cùng hãnh diện khi thấy bài kiểm tra học kỳ I môn Giáo dục công dân lớp 7 của Trường THCS Nguyễn Khuyến, TP. Đà Nẵng có câu hỏi liên quan đến "chị Bảy".
Cô ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi vào đề thi
Cô ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi vào đề thi.

Nội dung ở câu 2b trong đề thi này như sau: “Bạn Phương Mỹ Chi trong chương trình Giọng hát Việt nhí đã tiếp nối truyền thống gia đình (cô ruột) bằng cách hát những ca khúc ngọt ngào mang đậm âm hưởng dân ca miền Nam làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc Việt Nam, đặc biệt là nhiều bạn trẻ vốn đang “quay lưng” với âm nhạc truyền thống. Là một học sinh cũng trang lứa tuổi với Phương Mỹ Chi, em có suy nghĩ và cảm nhận gì về điều này?”.

Phương Mỹ Chi vào đề thi, dân mạng tranh cãi quyết liệt ảnh 2

Không chỉ khen đề hay, một số cư dân mạng cảm thấy tự hào khi thần tượng của mình xuất hiện trong đề thi.

Bạn Phạm Văn Thành cho biết: “Quá tuyệt vời. Thầy cô này chắc yêu mến chị Bảy vô cùng”.

“Chị Bảy nhà ta giờ cũng được vào đề văn luôn”, bạn Thuy Tinh viết.

“Thày trò trường này chắc yên mến chị Bảy nhà ta lắm đây” là bình luận của bạn Rất huyền ảo.

Tuy nhiên cũng có một số người lại cho rằng việc đưa Phương Mỹ Chi vào đề thi là không nên.

Phương Mỹ Chi vào đề thi, dân mạng tranh cãi quyết liệt ảnh 3

Bạn Option Atimor viết: “Yêu chị Bảy nhưng cho vào đề thì thấy hơi quá”

Đồng ý kiến với bạn Option Atimor, bạn Shin She-shua viết: “Có cần phải đưa vào cả đề thi học kỳ như thế này không?”.

Bạn Nguyen Anh thì nhận định: “Nghĩ về văn hóa dân tộc mình mà không khỏi xót xa. Tiếc nuối cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Mỹ Chi tương lai chắc rọi hơn vì thời thế”.

Phương Mỹ Chi vào đề thi, dân mạng tranh cãi quyết liệt ảnh 4

Ngoài Phương Mỹ Chi, thời gian gần đây còn xuất hiện đề thi lạ có nêu tên hot girl bánh tráng trộn, Kim Tan, Captain America, chiếc búa của Thor hay.

Theo Một thế giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.