Prudential và Tiền Phong trao học bổng cho học sinh nghèo

Prudential và Tiền Phong trao học bổng cho học sinh nghèo
TPO – Sáng nay, 9/6 tại Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam và Báo Tiền Phong trao học bổng cho 26 học sinh nghèo Hà Nội.
Các đại biểu cùng học sinh trong Lễ trao học bổng
Các đại biểu cùng học sinh trong Lễ trao học bổng.

Đến dự có ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Điều hành Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam. Ông Vũ Tiến – Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Ông Ngô Trí Nam – Phó Trưởng phòng Giáo dục Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Niềm vui của các em khi được nhận học bổng. Ảnh: Nguyễn Thị Hồng
Niềm vui của các em khi được nhận học bổng. Ảnh: Nguyễn Thị Hồng.

Phát biểu tại Lễ trao học bổng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong Vũ Tiến chúc mừng những thành tích trong hoạt động kinh doanh, những hoạt động xã hội vì cộng đồng của Prudential Việt Nam, trong đó có chương trình phối hợp với Báo Tiền Phong trao học bổng cho học sinh nghèo, trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong, xây nhà cho các đối tượng chính sách...

Hai em Lê Thuỳ Linh (bên trái) và em Hà Phượng Mai là hai học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn học tập
Hai em Lê Thuỳ Linh (bên trái) và em Hà Phượng Mai là hai học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn học tập .
Hai em Tăng Anh Dũng ( bên trái) và em Nguyễn Duy Long (bên phải) cùng có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em luôn vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập
Hai em Tăng Anh Dũng ( bên trái) và em Nguyễn Duy Long cùng có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em luôn vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập.

Ông Ngô Trí Nam cảm ơn Prudential , Báo Tiền Phong đã có nhiều chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo Thủ đô. Đây là nguồn động viên các em học sinh phấn đấu học tập, trở thành con ngoan trò giỏi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.