Sao Hàn dòm ngó Hollywood

Sao Hàn dòm ngó Hollywood
Có mặt trong một bộ phim của Hollywood là mơ ước của rất nhiều sao châu Á.

Sao Hàn dòm ngó Hollywood

> Tết mái xinh như sao Hàn
> Điểm mặt Sao Hàn là 'cậu ấm, cô chiêu'
> Yoon Eun Hye sang trọng với túi xách hàng hiệu

Có mặt trong một bộ phim của Hollywood là mơ ước của rất nhiều sao châu Á.

Kim Yoon Jin
Kim Yoon Jin.

Không nằm ngoài xu hướng đó, các diễn viên Hàn Quốc cũng đang tấn công sang kinh đô điện ảnh thế giới.

Những đại sứ điện ảnh

Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên “đánh bạo” đến với Hollywood chính là nữ diễn viên Kim Yoon Jin. Từng du học ở Mỹ, về Hàn Quốc một thời gian, cô lại “Mỹ tiến” một lần nữa. Năm 2002, sau khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Daejong, diễn viên 40 tuổi đã từ chối không ít dự án hấp dẫn để lập nghiệp tại xứ người. Hiện giờ, cô được khán giả nhớ mặt vì xuất hiện trong loạt phim truyền hình ăn khách Lost.

Năm 2008, Speed racer đánh dấu việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới Mỹ của anh chàng diễn viên ca sĩ Bi Rain. Nhưng thật không may khi Speed racer không thành công như mong đợi và còn nhận đề cử giải Mâm xôi vàng. Không chán nản, anh chàng lại tiếp tục tham gia vào 2 bộ phim khác là Ninja Assasin và Return to base. Đến lúc này thì những nỗ lực của Bi đã được ghi nhận, vai diễn chàng ninja hoàn toàn khiến khán giả thêm yêu mến anh, đặc biệt là với những tháng ngày luyện tập cực khổ để có được một thân hình cơ bắp hoàn hảo.

Cũng trong năm 2008, Song Hye Kyo cũng lần đầu tiên tham gia vào một sản phẩm điện ảnh của Hollywood - Make yourself at home. Với bộ phim này, Song Hye Kyo đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh cô gái hiền lành của điện ảnh Hàn Quốc mà khoác lên mình một vẻ ngoài vô cũng sắc sảo.

Bi Rain
Bi Rain.

Thành công ở thị trường điện ảnh Hàn Quốc từ rất sớm nhưng mãi đến năm 2010, quý ông Jang Dong Gun mới tấn công sang Hollywood với bộ phim đầu tay The warrior’s way. Một “chiến binh” không thể không kể đến trong công cuộc “Mỹ tiến” chính là nam diễn viên Lee Byung Hun. Với sự diễn xuất thành công vai Storm Shadow trong bộ phim GI Joe: The rise of cobra, năm 2012, Lee Byung Hun tiếp tục được mời tham gia vào phần hai của bộ phim này mang tên GI Joe: Retaliation.

Bộ phim có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich, và Catherine Zeta - Jones dự định sẽ ra mắt khán giả trong năm 2013. Đặc biệt, ngôi sao hành động Bruce Willis đã dành cho anh chàng đồng nghiệp đến từ Hàn Quốc này những lời tán dương nồng nhiệt: “ Chàng trai này thật sự rất xuất sắc”.

Mới đây, “nữ hoàng dao kéo” Park Si Yeon cũng nhận lời mời tham gia vào bộ phim hợp tác Hàn Quốc - Mỹ mang tên The last knights cùng với ngôi sao nổi tiếng Morgan Freeman.

Song Hye Kyo
Song Hye Kyo.

Trầy trật ở xứ người

Hành trình “đem chuông đi đánh xứ người” của sao Hàn không hề dễ dàng chút nào. Trở ngại lớn nhất đối với họ chính là vấn đề ngoại ngữ. Diễn viên Bi Rain chia sẻ: “Rào cản ngôn ngữ là khó khăn lớn nhất đối với tôi. Cần phải thành thạo ngoại ngữ, diễn viên mới có thể hiểu được kịch bản và cả nhân vật mình thể hiện”.

Không chỉ có thế, khi tấn công thị trường điện ảnh Hollywood, sao Hàn còn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của không ít diễn viên tên tuổi. Việc trở thành “ma mới” ở kinh đô điện ảnh còn đồng nghĩa với việc các sao phải chấp nhận mức thù lao thấp của những người mới vào nghề. Diễn viên Lee Byung Hun tiết lộ: “Lần đầu tiên đóng phim ở Hollywood, thù lao tôi nhận được chỉ bằng 1/40 so với diễn viên điện ảnh Tom Hank”. Jang Dong Gun còn cho biết: “Đóng phim ở Hollywood rất khác ở quê nhà. Ở Hàn Quốc, những pha đánh nhau ít nguy hiểm cũng được sử dụng người đóng thế. Nhưng ở đây, chỉ những pha cực kì khó mới có sự tham gia của diễn viên đóng thế. Chúng tôi phải học võ cật lực để đáp ứng được yêu cầu này”.

Vì sao Hollywood chọn sao Hàn?

Hiện nay, phim Hàn Quốc đang thâm nhập vào rất nhiều quốc gia không riêng gì châu Á. Vì thế, các đại gia Hollywood không thể nào bỏ qua cơ hội tranh thủ sự ảnh hưởng của các ngôi sao đình đám xứ Hàn để thu hút khán giả. Đồng thời, trào lưu K - Pop cũng đang tỏa sóng ở Mỹ. Vì thế, nếu như trước đây, Kim Yoon Jin hay Bi Rain đều chật vật casting cho vai diễn đầu tiên của mình thì bây giờ, các diễn viên Hàn Quốc có nhiều cơ hội được các đạo diễn Mỹ để mắt tới hơn.

Vẫn chỉ là giao lưu

Nhưng dù đang hết sức nỗ lực, những ngôi sao xứ kim chi vẫn khá mờ nhạt với khán giả thế giới. Nếu so với một số diễn viên Trung Quốc như Thành Long hay Dương Tử Quỳnh - những người được kí hợp đồng đóng phim lâu dài với điện ảnh Mỹ thì diễn viên Hàn Quốc vẫn còn “cưỡi ngựa xem hoa”. Lí do một phần có lẽ bởi những kĩ năng võ thuật của các ngôi sao Trung Quốc dễ gây ấn tượng hơn, dễ thể hiện các vai diễn dành cho người châu Á trong phim Hollywood thường đóng khung trong các vai anh hùng hoặc... kẻ cướp.

Những bài học vô giá

Được cọ xát tại vùng đất màu mỡ Hollywood là cơ hội để các diễn viên rút ra những bài học cho riêng mình. Chính nhờ sự khắt khe của các đạo diễn Hollywood mà diễn viên Hàn Quốc khi trở về “sân nhà” có khả năng diễn xuất cao hơn. Diễn viên Jang Dong Gun thừa nhận: “Đất nước chúng tôi mạnh về phim lãng mạn còn Hollywood lại rất nổi trội về phim hành động. Khi được “tôi luyện” ở đây, chúng tôi hiểu rõ hơn và diễn tốt hơn ở các pha hành động”.

Nữ diễn viên Trái tim mùa thu Song Hye Kyo nói thêm: “Tôi nhận thấy các nữ diễn viên Hollywood và cả nhân vật của họ đều rất mạnh mẽ. Khi đến đây, tôi phải học cách bỏ qua sự yếu đuối của mình để trở thành một người hoàn toàn khác”.

Cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, hoặc để... chen được chân vào hàng sao của Hollywood. Đỉnh cao ấy, vẫn cứ vời vợi ở đấy, chờ các ngôi sao Hàn tiếp tục chinh phục.

Theo Song Vy
Mực tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".