Sống bằng cơ thể người khác vẫn sinh con

Sống bằng cơ thể người khác vẫn sinh con
6 năm trôi qua kể từ ngày phẫu thuật cấy ghép 5 nội tạng cơ thể, cuối cùng niềm vui được làm mẹ cũng đã đến với cô Ansari.

Sống bằng cơ thể người khác vẫn sinh con

6 năm trôi qua kể từ ngày phẫu thuật cấy ghép 5 nội tạng cơ thể, cuối cùng niềm vui được làm mẹ cũng đã đến với cô Ansari.

Cô Ansari hạnh phúc khi ngắm nhìn con gái yêu ngủ
Cô Ansari hạnh phúc khi ngắm nhìn con gái yêu ngủ.
 

Một phụ nữ quốc tịch Qatar, người mà trước đó đã trải qua đến 5 ca phẫu thuật cấy ghép mới các bộ phận: gan, lá lách, dạ dày, ruột non và ruột già, đã bất ngờ sinh một bé gái khoẻ mạnh, trở thành trường hợp sinh nở đầu tiên trên thế giới đối với người được cấy ghép nhiều nội tạng.

Fatema Al Ansari, 26 tuổi đã phát biểu hôm 14/3 rằng, cô rất vui sướng và hạnh phúc sau khi sinh con gái khỏe mạnh vào hồi cuối tháng 2 vừa qua.

 Đôi vợ chồng cùng con gái yêu bên cạnh đội ngũ bác sĩ
Đôi vợ chồng cùng con gái yêu bên cạnh đội ngũ bác sĩ.
 

Hơn 10 ngày kể từ khi sinh nở, cô Ansari đã ẵm con gái yêu bé bỏng của mình đến bệnh viện Jackson Memoria, nơi mà cô đã từng thực hiện 5 ca cấy ghép mới nội tạng vào năm 2007.

"Thật là một cảm giác khó tả, tôi là một người mẹ hạnh phúc" - Ansari vui vẻ chia sẻ với các phóng viên địa phương.

Theo tiết lộ, con gái của cô Ansari khi ra đời nặng khoảng 2,1 ký.

Theo Hùng Phú
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.