Tai nạn ôtô, 100 học sinh thoát chết

Tai nạn ôtô, 100 học sinh thoát chết
Trên đường đi dự tư vấn mùa thi, xe 50 chỗ đâm vào ôtô chở học sinh tham quan khu du lịch Suối Tiên làm cả trăm em sợ hãi. Các học sinh phải bắt xe buýt để tới điểm tư vấn tuyển sinh.

> Hết tiền, hàng trăm học sinh phải lội sông đến trường

Tai nạn ôtô, 100 học sinh thoát chết ảnh 1

Xe chở gần 50 học sinh Vĩnh Long lên TP HCM dự tư vấn mùa thi bị hư hỏng sau cú tông vào xe chạy phía trước. Ảnh: Trần Công

7h sáng nay, tại giao lộ Ký Con - Võ Văn Kiệt ở quận 1, TP HCM xảy ra tai nạn giao thông làm một học sinh chấn thương ngực. Tài xế Lê Hữu Chiến lái ôtô biển số tỉnh Vĩnh Long cũng bị thương được đưa vào Trung tâm cấp cứu Sài Gòn.

Theo cô Nguyễn Thị Bé Năm (giáo viên THPT Vĩnh Long), xe anh Chiến lái là một trong bảy ôtô đưa gần 300 học sinh từ Vĩnh Long lên ĐH Nông Lâm (Thủ Đức, TP HCM) nghe tư vấn tuyển sinh đại học 2013 tổ chức sáng nay.

"Sau khi dừng đèn đỏ, xe lăn bánh thì mọi người nghe một tiếng 'rầm' làm tôi với 47 học sinh đổ nhào về phía trước. Khi định thần mới biết vừa thoát nạn sau cú tông mạnh vào ôtô cùng chiều", cô giáo Năm cho biết.

Tai nạn ôtô, 100 học sinh thoát chết ảnh 2

Nét mặt thấn thần của học sinh sau khi thoát nạn. Ảnh: Trần Công

Anh Lê Minh Lâm, tài xế xe bị nạn cho biết, đang chở gần 50 học sinh Tiền Giang lên TP HCM tham quan khu du lịch Suối Tiên. "Vừa qua giao lộ để vào hầm chui Thủ Thiêm, bất ngờ có xe gắn máy cúp ngang đầu nên phải thắng gấp và bị xe anh Chiến tông từ phía sau", tài xế Lâm kể.

Tai nạn làm cả trăm học sinh miền Tây đi trên hai xe khách vô cùng hoảng hốt. Cảnh sát giao thông Đội Bến Thành tạm giữ hai xe để làm rõ vụ việc nên gần 50 học sinh đi tư vấn mùa thi phải đón xe buýt đến ĐH Nông Lâm dự tư vấn muộn.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.