Thay bản đồ trong sách Tiếng Việt

Thay bản đồ trong sách Tiếng Việt
TP - Theo báo cáo ngày 21/3 của NXB Giáo dục (GD) gửi lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo NXB này đã yêu cầu ban biên tập

> Tràn lan sách tham khảo thiếu nhi 'gốc' Trung Quốc
> Sách tiếng Hoa thiếu nhi in ‘đường lưỡi bò’

Yêu cầu trên bắt nguồn từ việc mấy ngày qua dư luận phản án “bản đồ Việt Nam trong cuốn SGK tiếng Việt 1, tập hai, trang 78 không thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Hiện NXB Giáo dục đã đưa ra giải pháp khắc phục là chỉnh sửa hình bản đồ Việt Nam trong cuốn sách trên bằng cách nới rộng diện tích chiều ngang đủ để thể hiện chính xác và tường minh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo ông Nguyễn Minh Khang, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục, cơ quan này đã yêu cầu NXB Giáo dục 3 miền và các Cty Cổ phần Sách & Thiết bị GD miền chỉ bắt đầu in cuốn Tiếng Việt lớp 1 cho năm học 2013 - 2014 khi có chế bản film mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG