Tiếc khuyến mãi ‘khủng’, sinh viên ở lại sắm đồ diện Tết

Tiếc khuyến mãi ‘khủng’, sinh viên ở lại sắm đồ diện Tết
Cuối năm, các shop thời trang, làm đẹp tung ra nhiều hình thức khuyến mãi, “giữ chân” rất đông bạn trẻ ở lại thành phố sắm đồ để “diện” trong dịp Tết.

“Tưng bừng” khuyến mãi

Trần Thị Hồng (ĐH Công nghiệp Hà Nội) dù đang trong thời gian thực tập nhưng vẫn được nghỉ Tết khá sớm. Tuy nhiên, bạn ở lại Hà Nội đến những ngày sát Tết mới về để mua quần áo cho rẻ.

Hồng cho biết những ngày cuối năm, nhiều shop quần áo, giày dép giảm giá mạnh từ 20 - 50%. “Các chị ở xóm trọ khuyên mình nên ở lại những ngày này để có thể mua đồ với giá rẻ.

Nhà mình không làm ruộng nên giờ cũng không có việc gì làm nên ở lại thêm ít ngày cũng không gặp vấn đề gì. Mình quan tâm đồ ở cửa hàng chứ không muốn mua trong chợ vì chất lượng không được đảm bảo.

Bình thường thì không có đủ tiền mua, đến đợt này giảm giá mới có thể thỏa thích mua. Như năm ngoái, khi gặp bạn bè khoe giá quần áo mua dịp khuyến mãi, mình phải tặc lưỡi vì tiếc”, Hồng nói.

Những năm đầu không biết rõ hình thức khuyến mãi của thị trường thời trang nên Nguyễn Hà (CĐ Du lịch Hà Nội) thường về quê sớm ngay khi trường có quyết định nghỉ học.

“Mấy ngày nay bố mẹ đã gọi điện lên giục về nhà, mình phải lấy cớ bận ở lại học thêm, quyết tâm “săn” hàng khuyến mãi để Tết còn diện với bạn bè. Quần áo, giày dép...đa dạng và phong phú lắm, mình tha hồ lựa chọn.

Bước vào các shop khuyến mãi thời gian này, mình thực sự cảm thấy choáng ngợp. Số tiền dành dụm cả năm, mình quyết đầu tư dịp này hết vì ngoài làm đẹp, con gái như mình cũng có chi tiêu gì nữa đâu”, Hà chia sẻ.

Hà cho biết lang thang khắp khu vực gần trường như Xuân Thủy, Cầu Giấy hay phố Chùa Láng, trên biển hiệu treo tràn ngập các băng rôn thông báo giảm giá với mức phần trăm ưu đãi lên tới 30 - 60%.

Cũng vì ở lại “tút tát” để Tết có một diện mạo đẹp hơn, Mai (trường ĐH Lao động Thương binh và Xã hội) đã để dành tiền cả 2 tháng trước Tết. Bên cạnh việc mua quần áo, bạn còn làm tóc theo phong cách mới.

Mai chia sẻ: “Càng sát ngày Tết, các cửa hàng tóc giảm chi phí làm tóc càng nhiều. Tuy nhiên, khách những ngày này đông lắm. Mình có khi phải đặt trước, chuyển dời sang ngày hôm sau mới đến lượt.

Về quê sớm thì tiền tàu xe rẻ và đỡ vất vả, chen chúc nhưng cũng không có việc gì làm. Hơn nữa, chi phí mua sắm rẻ hơn nhiều nên mình cảm thấy không sốt ruột”.

Cả một năm đi làm thêm, cuối năm Nguyễn Thị Thủy (trường ĐH Công nghiệp TPHCM) đã tích cóp được một khoản. Trừ chi phí đi lại, tiêu Tết, bạn còn muốn mua cho bố mẹ đồ đạc gia dụng trong nhà.

Thủy cho biết hầu hết các trung tâm điện máy đều quảng cáo giảm giá đến 49-50% các sản phẩm tivi, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, máy tính xách tay, điện thoại di động, đồ gia dụng.

Tỉnh táo cơn “lốc” khuyến mãi

Hầu hết ở các cửa hàng bán sản phẩm thời trang giảm giá không cho phép khách hàng mặc thử nên đa phần những đồ này sau khi mua về thấy không vừa hoặc không hợp lại “miễn” đổi, trả lại.

Mọi người nên đến cửa hàng sớm để là những người đầu tiên chọn được những món hàng ưng ý. Đặc biệt, khi chọn lựa cần lựa chọn sản phẩm cẩn thận, kỹ càng trước khi mua.

Các bạn trẻ cũng cần chú ý trước những gói làm tóc giá rẻ, cần cân nhắc, lựa chọn thật kỹ một địa chỉ uy tín, chất lượng để đảm bảo túi tiền, nhan sắc và sức khỏe của chính mình.

Đối với những sản phẩm điện máy, gia dụng, các chuyên gia kinh tế khuyên, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ khi chọn sản phẩm định mua và tìm hiểu kỹ thông tin, nguồn gốc, hình thức và thời gian bảo hành... trước khi quyết định mua.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG