'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử

'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử
TPO - Nắm bắt được những khó khăn thí sinh gặp phải trong vấn đề đi lại, chương trình "Xe ôm thân thiện tiếp sức mùa thi 2013" với khoảng 10.000 lượt xe ôm chở miễn phí, đã ra đời.

> Áo xanh tình nguyện ra quân tiếp sức mùa thi 2013
> Những chuyến xe chở ước mơ hồng của 'Em tôi đi thi'

Theo ông  Phạm văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải Thân Thiện cho biết: Công ty triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ miễn phí 100% đi lại cho thí sinh với việc bố trí 30 xe ôm thân thiện gồm các bạn sinh viên, tình nguyện viên tham gia.

Chương trình "Xe ôm Thân Thiện tiếp sức mùa thi 2013" bắt đầu từ 29/6 đến hết ngày 5/7 (kết thúc đợt I kỳ thi Đại học 2013). Lộ trình: Bến xe Mỹ Đình - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - ĐH Thương Mại - ĐH Tài Nguyên Môi Trường - ĐH Quốc Gia - HV Báo chí và Tuyên Truyền…các điểm thi khu vực Huyện Từ Liêm và 1 số địa điểm lân cận.

'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử ảnh 1

Việc giúp đỡ đi lại, tìm các nhà trọ giá rẻ cho thí sinh mới ở quê lên tránh bị chèo kéo, chặt chém cũng gặp không ít khó khăn.

 Đây là lần đầu tổ chức chương trình "Xe ôm thân thiện tiếp sức mùa thi" nên chưa đáp ứng được hết nhu cầu đi lại của thí sinh và người thân.  Vào những năm tiếp theo chúng tôi sẽ mở rộng quy mô chương trình và tăng số lượng xe ôm miễn phí lên 50 - 100 xe. 

Ông Phạm văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải Thân Thiện

Bạn Phạm Văn Hiệp sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Công nghiệp chia sẻ. “ Mình rất vui khi được tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, được giúp các bạn học sinh các tỉnh xa, học sinh nghèo. Trong quá trình hỗ trợ các bạn sinh viên, bọn mình còn gặp một số khó khăn. Như vấn đề truyền thông khi mà rất nhiều bạn vẫn chưa biết đến đội xe ôm tình nguyện, miễn phí 100%. Bên cạnh đó bị một số đối tượng xã hội dọa nạt"

Nguyễn Đăng Toàn người nhiều tuổi nhất trong đội xe ôm thân thiện (sinh năm 1988) mặc dù không còn là sinh viên nhưng vẫn hăng say đăng ký tham gia hoạt động tham gia trực tiếp vào việc chuyên chở các bạn sinh viên. Anh chia sẻ “ Tuy mình không phải là sinh viên nhưng thấy các hoạt động của các bạn tình nguyện viên mình cũng rất muốn tham gia, giúp đỡ các bạn phần nào là mình vui lắm rồi”

dfdf
Tình nguyện viên chia sẻ về những chuyến xe ôm thân thiện.

Được sự giúp đỡ, chỉ dẫn  tận tình của các anh chị sinh viên tình nguyện viên  các thí sinh thí sinh thấy rất vui, an tâm với chương trình "xe ôm thân thiện tiếp sức mùa thi".

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh quê Bắc Giang cho biết: " Em biết đến chương trình xe ôm miễn phí qua một người bạn giới thiệu và cảm thấy đây là việc làm rất hữu ích mà anh chị giúp đỡ tụi em".

Sự thân thiện, nhiệt tình, niềm vui luôn hiện trên gương mặt của các tình nguyện viện:

'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử ảnh 3
'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử ảnh 4
'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử ảnh 5
Nụ cười thân thiện
Nụ cười thân thiện.
'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử ảnh 7
'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử ảnh 8
'Xe ôm thân thiện' đồng hành cùng sĩ tử ảnh 9
Đưa đón miễn phí 100
Đưa đón miễn phí 100%.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.