Mới nhất

450.000 học sinh được giáo dục về môi trường

450.000 học sinh được giáo dục về môi trường

TP - Các hoạt động thi vẽ tranh, biểu diễn văn nghệ cho khoảng 100.000 học sinh của 100 trường tiểu học; Phát truyện tranh cho 450.000 học sinh; Cung cấp hơn 130.000 hộp sữa... đang diễn ra tại Hà Nội và TP HCM.
Bão và áp thấp, Trung bộ lại mưa

Bão và áp thấp, Trung bộ lại mưa

TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trưa 11-10, một áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ở ngoài khơi miền Trung Philippines, trở thành cơn bão thứ 20 của năm nay, có tên quốc tế là BANYAN.
Cty xả nước thải bị phạt 400 triệu đồng

Cty xả nước thải bị phạt 400 triệu đồng

TP - Chiều 7-10, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, cơ quan thường trực phía Nam (C49B) đã ra quyết định xử phạt 400 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL), tỉnh Đồng Nai.
Rét năm nay sâu hơn năm ngoái

Rét năm nay sâu hơn năm ngoái

TP - Đợt rét từ đầu tuần đến nay được cho là khá mạnh, có nơi rét đậm rét hại, rét hơn cùng kỳ năm 2010, và có thể kéo dài đến hết tuần.
Nhà máy xả nước thải trực tiếp ra suối

Nhà máy xả nước thải trực tiếp ra suối

TP - Khoảng 14 giờ ngày 4-10, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Lâm Đồng phát hiện Nhà máy chế biến rau quả cấp đông của Cty CP Nông sản thực phẩm Lâm Đồng (xã Hiệp An, Đức Trọng) xả nước thải sản xuất trực tiếp ra suối Đạ Tam.
Việt Nam cần xây dựng 'chiến lược ứng xử' với các nước

Việt Nam cần xây dựng 'chiến lược ứng xử' với các nước

“Chiến lược này cần 30 – 50 năm. Việt Nam phải xây dựng ngay từ bây giờ” - Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học - Bộ Công an, khẳng định tại buổi lấy ý kiến của Viện Nghiên cứu lập pháp ngày 4-10 về việc 12 đập thủy điện đang và sẽ được xây dựng trên dòng chính sông Mekong.
Xã Y Tý (Bát Xát, tỉnh Lào Cai) chìm trong rét đậm sáng sớm qua (23-5). Ảnh: Lưu Minh Hải

Nhiệt độ miền Bắc xuống 11 độ C

Sáng 4-10, nhiệt độ ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 11 độ C trong khi nhiều tỉnh miền Bắc rét dưới 15 độ C. Đợt không khí lạnh sẽ còn kéo dài tới cuối tuần.
Có thể mất cả chì lẫn chài

Có thể mất cả chì lẫn chài

TP - Nếu phát triển thủy điện trên dòng chính của sông Mekong, hầu như mọi quốc gia hạ du đều mất cả chì lẫn chài. Đó là một trong những nhận định được đưa ra tại tọa đàm Đằng sau những con đập thủy điện trên sông Mekong.
Gió mùa đông bắc gây mưa

Gió mùa đông bắc gây mưa

TP - Một ngày sau khi bão số 5 tan, một đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn về miền Bắc tối và đêm thứ bảy, 1-10, tiếp tục gây mưa nhiều nơi ở phía bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Mực nước ngầm ở các thành phố lớn tiếp tục suy giảm

Mực nước ngầm ở các thành phố lớn tiếp tục suy giảm

TP - Theo báo cáo của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mực nước tại các thành phố lớn tiếp tục suy giảm trong 6 tháng đầu năm 2011. Hàm lượng asen, amoni ở một số nơi cao hơn tiêu chuẩn cho phép.
Ai tiếp tay chôn 40 tấn rác nguy hại?

Ai tiếp tay chôn 40 tấn rác nguy hại?

TP - Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, 40 tấn bùn thải nguy hại được ba xe tải chở đến chôn lấp trái phép ở bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TPHCM) là chất thải chưa qua xử lý của Xí nghiệp Bình Triệu thuộc Cty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.
Làm sạch nước hồ bằng cách... tập thể dục

Làm sạch nước hồ bằng cách... tập thể dục

TPO - Ý tưởng sử dụng những hoạt động của người tập thể dục thành năng lượng chạy hệ thống lọc sạch nước hồ của nhóm bạn trẻ tại Viện nước, tưới tiêu và môi trường Hà Nội đang được đánh giá rất cao, trước thực trạng ô nhiễm môi trường nước hiện nay.
Tàng trữ trái phép 108 động vật hoang dã

Tàng trữ trái phép 108 động vật hoang dã

TP – Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang điều tra, xử lý hành vi tàng trữ trái phép 108 cá thể động vật hoang dã của ông Lưu Văn Vinh (SN 1957, trú tại thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa).
Thả con vích gần 70 kg ra biển

Thả con vích gần 70 kg ra biển

TP - Ông Hồ Hoàng Hà, Chi Cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Trà Vinh, cho biết sáng 21-9 đã vận động được anh Nguyễn Văn Tâm ở ấp Phước Bình, xã Long Toàn (Duyên Hải, Trà Vinh) thả con vích nặng gần 70 kg ra cửa biển Cung Hầu.
Không phát triển bền vững sẽ tụt hậu

Không phát triển bền vững sẽ tụt hậu

TPO - Các chính trị gia, học giả và cả những ông chủ đại diện cho những tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, đều bày tỏ quan điểm trên, tại hội thảo về phát triển bền vững (SD), vừa kết thúc tại Thái Lan.
Sông Hồng đoạn qua Hà Nội cạn trơ đáy hồi đầu tháng 4. Ảnh: Xuân Phú

Các dòng sông đang cạn kiệt

TP - Nhiều con sông ngày càng cạn nước do xây đập thủy điện quá nhiều; lũ diễn biến bất thường vì quy hoạch, điều hành thủy điện yếu kém…, chuyên gia cao cấp về tài nguyên nước Nguyễn Ty Niên  nhận định.
450 doanh nghiệp 'bức tử' sông Sài Gòn

450 doanh nghiệp 'bức tử' sông Sài Gòn

TP - Làm việc với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín ngày 9-9 về chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015, Sở TN&MT cho biết, từ năm 2010, cơ quan này điều tra trực tiếp 450 doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra sông Sài Gòn hoặc các kênh nhánh cấp 1. Qua đó, xử phạt 38 đơn vị trên 426 triệu đồng.
Trung thu, nhiều nơi mưa dông

Trung thu, nhiều nơi mưa dông

TP - Dịp Trung thu (từ ngày 10 đến 15-9), hầu hết khu vực trên cả nước có mưa và dông, rải rác có mưa vừa, nhiều nơi không thấy trăng rằm, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Đức giúp bảo tồn một khu rừng giữa Việt Nam và Lào

Đức giúp bảo tồn một khu rừng giữa Việt Nam và Lào

TPO - Cộng hòa Liên bang Đức vừa hợp tác với Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) trong dự án “Dự trữ Cac-bon và Bảo tồn đa dạng sinh học rừng“, nhằm bảo vệ rừng tại tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và khu vườn quốc gia của Lào nằm sát biên giới. Tổng kinh phí lên tới 8,2 triệu Euro.
Động đất cách bờ biển Phú Yên khoảng 300 km

Động đất cách bờ biển Phú Yên khoảng 300 km

Hồi 1 giờ 3 phút sáng nay, 25 - 8 (tức 18 giờ 03 giờ GMT), tại khu vực biển Đông xảy ra trận động đất cường độ 5,1 độ Richter. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 13,41 độ Vĩ Bắc; 112,22 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 250km. Động đất xảy ra cách bờ biển Phú Yên khoảng 300 km.