Chuẩn bị phóng iPad lên trạm vũ trụ quốc tế

Chuẩn bị phóng iPad lên trạm vũ trụ quốc tế
Sắp tới, hai chiếc máy tính bảng nổi tiếng iPad của Apple cùng búp bê là biểu tượng cho trò chơi hàng đầu "Angry Bird" sẽ được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ của Nga.

Chuẩn bị phóng iPad lên trạm vũ trụ quốc tế

Sắp tới, hai chiếc máy tính bảng nổi tiếng iPad của Apple cùng búp bê là biểu tượng cho trò chơi hàng đầu "Angry Bird" sẽ được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ của Nga.

iPad và búp bê Angrybird sẽ dùng làm đồ giải trí cho các phi hành gia trên ISS
iPad và búp bê Angrybird sẽ dùng làm đồ giải trí cho các phi hành gia trên ISS.
Ảnh: space
 

Hai chiếc iPad của Apple được đưa lên ISS qua tàu vũ trụ không người lái vào cuối tháng 10 - 2011. Còn một con búp bê "Chú chim đỏ" nhồi bông từ hãng Rovio Mobile "Angry Birds" sẽ đi cùng ba thành viên trong phi hành đoàn trên một chuyến bay tới trạm ISS vào tháng tới.

iPad sẽ tăng thêm tính năng nghe nhạc của iPod Apple trên trạm vũ trụ, trong khi đó, chú chim màu đỏ Angry Bird được đưa vào không gian để tôn thêm sự hấp dẫn đang nổi lên của trò chơi này.

"Nga sẽ mang hai chiếc iPad trong chuyến bay tiếp theo. Chúng sẽ được sử dụng cho mục đích giải trí”, phát ngôn viên NASA Kelly Humphries nói với Space.com hôm 25 - 10 - 2011.

Theo lịch trình, đến ngày 30 - 10 - 2011, tại Trung tâm vũ trụ Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan, Tàu vũ trụ tiến bộ không người lái M-13m của Nga sẽ được phóng lên vũ trụ, sau lần phóng thất bại vào hồi tháng tám vừa qua.

Khi tới ISS, M-13m sẽ cung cấp những vật tư cần thiết, oxy, nước và các thiết bị cho phi hành đoàn có trị giá hàng ngàn bảng Anh, trong đó có hai chiếc iPad. Đây là loại thiết bị đầu tiên được dùng trên ISS. Trong tương lai có thể NASA cho cung cấp lên không gian các loại máy tính xách tay, iPod Apple và iPhone.

Sau hai chiếc iPad một chút, một con búp bê Angry Bird màu đỏ cũng sẽ được đưa lên trạm ISS cùng các phi hành gia trong chuyến bay tàu vũ Soyuz TMA-22 vào giữa tháng 11 tới.

Theo Space, Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.