Nâng cấp mạng lưới quan trắc động đất, sóng thần

Nâng cấp mạng lưới quan trắc động đất, sóng thần
TP - Thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai hai dự án nhằm nâng cao hiệu quả của công tác báo tin động đất, cảnh báo sóng thần, TS Nguyễn Hồng Phương (Viện Vật lý địa cầu) phát biểu tại Diễn đàn Khí hậu mùa tổ chức ngày 26-10.

Dự án nâng cấp mạng lưới quan trắc động đất sẽ được khởi động từ nay đến năm 2012 nhằm mở rộng mạng lưới trạm quan trắc ra toàn lãnh thổ và hải đảo Việt Nam, tăng số lượng trạm địa chấn từ 24 lên 36. Các trạm được trang bị máy ghi địa chấn dải rộng, được vận hành tự động. Dữ liệu động đất thời gian thực sẽ được truyền trực tiếp về Viện Vật lý địa cầu qua vệ tinh.

Dự án xây dựng hệ thống trạm trực canh sóng thần tại các địa phương ven biển và hải đảo Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của dự án là xây dựng khoảng 100 tháp báo sử dụng hệ thống đèn và còi phục vụ công tác cảnh báo đa thiên tai, trong đó có sóng thần tại các địa phương ven biển và hải đảo.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.