Nữ sinh đánh nhau ở Quảng Ninh có thể bị đuổi học

Nữ sinh đánh nhau ở Quảng Ninh có thể bị đuổi học
TP - Ngày 26 - 10, bà Nguyễn Thị Nhi, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Lương Thế Vinh (Quảng Ninh), cho biết, nhà trường đang hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc nhóm nữ sinh đánh nhau. Nếu phạm lỗi nặng, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhâm của trường có thể bị đuổi học.

 >> Liên tiếp nữ sinh đánh nhau, tung clip lên mạng
 >> Năm nữ sinh đánh một, cắt tóc, lột áo vì ghen
 >> Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man

Trước đó, ngày 25 - 10, Nguyễn Thị Hồng Nhâm (SN 1994, học sinh lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã bị Công an Thị xã Cẩm Phả triệu tập để làm rõ hành vi tổ chức hành hung một nữ sinh cùng trường là Lưu Thị Việt Hà (SN 1995).

Như Tiền Phong đưa tin, Nhâm bị một nhóm của Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1991, trú tổ 38 Cẩm Sơn, Thị xã Cẩm Phả), gồm năm nữ sinh hành hung, lột áo, cắt tóc và quay clip tung lên mạng internet. Cho rằng Hà chỉ điểm cho nhóm của Hải Yến đến đánh mình, Nhâm tổ chức đánh Hà, khiến Hà phải đi cấp cứu vì thương tích ở đầu.

Ở vụ Nhâm bị hành hung, công an bước đầu xác định Hải Yến là người chủ mưu, cùng tham gia có Việt Hà, Đoàn Thị Hường (SN 1992, ở tổ 34 phường Cẩm Sơn), Đào Thị Vân (SN 1989, ở khu 3C phường Cẩm Trung) và một đối tượng khác. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG