Phát hiện loài thằn lằn mới có lớp da cầu vồng

Phát hiện loài thằn lằn mới có lớp da cầu vồng
Những nhà môi trường cho biết, vừa tìm thấy loài thằn lằn có lớp da màu cầu vồng óng ánh, đuôi dài và những cái chân rất ngắn, ở khu rừng nhiệt đới thuộc Đông Bắc Campuchia.

Phát hiện loài thằn lằn mới có lớp da cầu vồng

Những nhà môi trường cho biết, vừa tìm thấy loài thằn lằn có lớp da màu cầu vồng óng ánh, đuôi dài và những cái chân rất ngắn, ở khu rừng nhiệt đới thuộc Đông Bắc Campuchia.

Loài thằn lằn mới veunsaiensis Lygosoma
Loài thằn lằn mới veunsaiensis Lygosoma. Ảnh: thehindu.com

Tổ chức bảo tồn quốc tế (CI) tuyên bố, các nhà khoa học đặt tên cho loài thằn lằn chân ngắn này là veunsaiensis Lygosoma, để vinh danh khu bảo tồn Veun Sai-Siem Pang nằm tại tỉnh Rattanakiri, nơi chúng được tìm thấy.

Con thằn lằn này được phát hiện năm 2010 ở khu vực rừng nhiệt đới ít người đặt chân tới, trong một cuộc điều tra về sinh vật học, do tổ chức Fauna & Flora International (FFI) phối hợp với CI thực hiện.

Neang Thy, một người Campuchia làm việc cho FFI và là nhà nghiên cứu bò sát đầu tiên nhìn thấy loài thằn lằn chân ngắn mới trên, cho biết: “Những sinh vật này rất khó tìm thấy, vì hầu như cả cuộc đời chúng sống dưới mặt đất”.

“Một số loài tương tự cũng chỉ được biết đến với vài cá thể. Chúng tôi đã rất may mắn tìm thấy con thằn lằn này” - Neang Thy nói thêm.

Loài thằn lằn mới rất lạ thường. Nó có những cái chân rất ngắn và đuôi dài hơn cơ thể rất nhiều. Bộ da của chúng có tính chất khúc xạ cao đối với khung cảnh xung quanh, tạo ra hiệu ứng giống như cầu vồng trong ánh sáng mặt trời, nhóm nghiên cứu cho biết.

Đây là loài mới thứ ba được phát hiện tại Veun Sai trong hai năm gần đây (trước đó, một loài dơi và vượn mới được khám phá).

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG