Sự sống trên Trái Đất phát sinh từ miệng núi lửa

Sự sống trên Trái Đất phát sinh từ miệng núi lửa
Ngày 17-2, một nhóm các nhà địa chất và sinh vật học đến từ Mỹ và Nga khẳng định trong nghiên cứu của họ rằng: “Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ các hồ núi lửa".

Sự sống trên Trái Đất phát sinh từ miệng núi lửa

Ngày 17-2, một nhóm các nhà địa chất và sinh vật học đến từ Mỹ và Nga khẳng định trong nghiên cứu của họ rằng: “Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ các hồ núi lửa".

Sự sống trên Trái Đất phát sinh từ miệng núi lửa ảnh 1
 Ảnh: minh họa

Nhóm nghiên cứu với sự dẫn đầu của nhà bác học Nga - Yevgeny Kunin đến từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, đưa ra kết luận ấn tượng khi cho rằng: các sinh vật sống đầu tiên được hình thành trong nước của vùng hồ, nơi bão hòa về nhiệt độ và nguyên tố vi lượng từ các nguồn địa nhiệt của núi lửa.

Trước đó, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Hải dương học quốc gia Southampton (Anh) phát hiện một miệng núi lửa nằm sâu nhất dưới đáy đại dương, bên trong có nhiều loài sinh vật biển kỳ quái chưa từng được biết tới như giun có tóc, tôm mù hay những con cua trắng khồng lồ xung quanh miệng núi lửa này.

Tiến sĩ Bramley Murton, một thành viên trong nhóm nghiên cứu trên, khẳng định, chúng là những sinh vật mà loài người chưa từng nhìn thấy trước đây. Ông từng cho biết, phát hiện của ông và các đồng nghiệp là cơ sở giúp lần ra manh mối về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

Lần này, nhóm nghiên cứu các nhà khoa học Mỹ do Eugene Kunin đứng đầu đã so sánh thành phần hóa học của chất lỏng bên trong tế bào các động vật nguyên sinh- những tế bào được cho là đã bắt đầu sự sống trên trái đất, với thành phần hóa học của nước ở các nguồn địa nhiệt của núi lửa. Kết quả cho thấy, chúng có thành phần tương tự nhau.

Khẳng định sự sống bắt nguồn từ núi lửa và các nghiên cứu về điều này dường như không còn quá mới mẻ. Trước đây, các nhà khoa học cũng chứng minh bằng nhiều thí nghiệm và nghiên cứu. Các nhà địa chất Mỹ và nhà sinh học từ Viện Sức khỏe Quốc gia không phải là những người tiên phong.

Tuy nhiên, điều ấn tượng ở đây là việc nhóm nghiên cứu này đã so sánh và đang tiến hành giải mã triệt để bộ gen của động vật nguyên sinh. Nếu điều này được thực hiện, có thể gọi các nhà khoa học này là những người tiên phong thực thụ trong việc có những khẳng định cuối cùng về giả thuyết trên.

Theo Thúy Lợi
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.