Thiệt hại vì sai sót ở cuốn cẩm nang tuyển sinh

Thiệt hại vì sai sót ở cuốn cẩm nang tuyển sinh
TP - Sau nhiều năm bị động trong công tác tuyển sinh do không tổ chức thi, từ năm ngoái trường CĐ Công nghiệp Dệt may Thời trang, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội quyết định tổ chức thi. Năm ngoái, lượng hồ sơ gần 7.000. Năm nay, trường hy vọng số hồ sơ đăng ký dự thi ít ra cũng đạt con số tương tự, thậm chí có thể lên tới 8.000 - 9.000 hồ sơ.
Thiệt hại vì sai sót ở cuốn cẩm nang tuyển sinh ảnh 1

Tuy nhiên, trường chỉ nhận được 1.766 hồ sơ đăng ký dự thi trong khi trường có 2.600 chỉ tiêu. Theo thầy Hoàng Xuân Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tình trạng trên bắt nguồn từ sai sót trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 mà Bộ GD&ĐT biên soạn.

Ở trang thông tin về trường, phần ghi chú có đoạn giới thiệu: “Trường không tổ chức thi mà xét tuyển”. Sau khi cuốn Những điều cần biết... phát hành, trường gửi công văn đề nghị Bộ GD&ĐT đính chính. Song theo Bộ GD&ĐT, tài liệu trên đã phát hành nên không thể đính chính.

Để sửa sai, Bộ GD&ĐT gửi công văn đề nghị các Sở GD&ĐT phổ biến tới học sinh nhưng trường này vẫn chỉ có số lượng thí sinh đăng ký dự thi bằng 1/4 năm ngoái.

“Đằng nào mọi việc cũng đã lỡ nên chúng tôi đành phải chấp nhận xét tuyển chủ yếu từ nguồn thí sinh nguyện vọng 2 và 3”, thầy Hoàng Xuân Hiệp nói.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.