Trồng cây từ hạt giống 32.000 năm

Trồng cây từ hạt giống 32.000 năm
TP - Các nhà khoa học Nga vừa công bố đã làm sống lại một hạt giống vùi dưới băng tuyết ở Bắc Cực cách đây 32.000 năm. Họ sử dụng các tế bào lấy từ hạt giống đóng băng làm cho hạt giống nảy mầm rồi mọc lên một cây có hoa, lá nhọn nhỏ và thon dài (ảnh).
Trồng cây từ hạt giống 32.000 năm ảnh 1

Đây được coi là giống cây cổ nhất thế giới được biết đến từ trước đến nay. Công trình do các giáo sư, tiến sĩ sinh học Svetlana Yashina và David Gilichinsky thuộc trung tâm nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga tiến hành.

Giáo sư Grant Zazula làm việc trong chương trình nghiên cứu cổ sinh học ở Canada cho rằng công bố của hai nhà khoa học Nga là đáng tin cậy.

Các nhà khoa học Nga nói rằng, hạt giống nói trên được tìm thấy khi họ khai quật lớp băng bên bờ sông Kolyma, gần nơi tìm thấy dấu tích voi ma mút hóa thạch. Hạt giống bị chôn ở độ sâu khoảng 40 m trong khối băng luôn có nhiệt độ âm 7oC. Trước đó, các nhà khoa học Israel cho nảy mầm rồi phát triển thành cây một giống cọ cổ 2.000 năm.

Đ.P
Theo The New York Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.