VN được chọn giám sát tổn thương do khí hậu

VN được chọn giám sát tổn thương do khí hậu
TP – Việt Nam là một trong hai quốc gia được chọn làm nghiên cứu trường hợp điển hình trong khuôn khổ một nghiên cứu quy mô toàn cầu về tác động của biến đổi khí hậu tới các cộng đồng trên thế giới, theo tin từ hội thảo giám sát tính dễ tổn thương do khí hậu ở Hà Nội ngày 9-3.

> Kịch bản mới về biến đổi khí hậu

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lucia Ferrnandez, đại diện DARA (một tổ chức nghiên cứu quốc tế đồng tổ chức hội thảo), cho hay, kết quả nghiên cứu tại Việt Nam và một quốc gia châu Phi là Ghana sẽ được đưa vào báo cáo giám sát công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Môi trường Rio+20 diễn ra tại Brazil tháng 6.

Theo ước tính của DARA, Chương trình Sáng kiến về Tính dễ Tổn thương do Khí hậu, năm 2010, Việt Nam nhận được gần 500 triệu USD tài trợ cho các sáng kiến về khí hậu. Tuy nhiên, theo dữ liệu sơ bộ giám sát năm 2012 mà DARA tham gia xây dựng, nếu không có các biện pháp hiệu quả, tác động của khí hậu sẽ khiến Việt Nam tổn thất 1% GDP mỗi năm, tương đương 5 tỷ USD/năm.

- Ngày 9–3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam có 35 xã, phường thuộc 7 huyện, thành phố ven biển mất đất sản xuất và nuôi trồng thủy sản do nước biển dâng.

Theo dự báo, khi mực nước biển dâng 33cm vào năm 2050, diện tích đất mất là hơn 2.500ha. Trong 15 năm qua, tại Quảng Nam, thiên tai khiến hơn 600 người chết, khoảng 1.700 người bị thương, thiệt hại lên đến 10.000 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG