Ăn gì để tóc đẹp?

Ăn gì để tóc đẹp?
TPO - Mái tóc mềm mại, suôn dài là mơ ước của không ít những cô gái trẻ hiện nay nhưng việc thường xuyên sử dụng hóa chất cho tóc để dỗi thẳng hay nhuộm uốn có thể làm tóc ngày càng yếu đi. Hãy tập cho mình một chế độ ăn uống hợp lý để nuôi dưỡng một phần 'vóc con người' của mình.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Những thực phẩm nên bổ sung thường xuyên:

- Trái cây và rau quả rất tốt cho tóc do giàu vitamin và protein. Do đó, chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là rau có màu xanh thẫm. Chúng ta có thể ăn các loại rau xanh và trái cây khác nhau theo từng mùa.

- Nước ép rau quả và súp là nguồn năng lượng giúp lưu thông máu. Và khi máu được lưu thông tốt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh cũng như có một mái tóc bóng mượt.

- Cải bruxen giúp tiêu hóa dễ dàng.

- Nước ép trái cây rất giàu vitamin C và chất sắt, có lợi cho sự phát triển của tóc.

- Nước dừa là nguồn dinh dưỡng có lợi cho mái tóc.

Những thực phầm nên tránh:

- Nói “không” với các đồ chiên

- Kẹo làm từ đường trắng

- Tránh uống trà, cà phê và đồ uống giải khát thường xuyên

- Tránh dùng nhiều gia vị cay

Ngoài ra, nếu bạn duy trì một chế độ tập luyện thường xuyên, yoga chẳng hạn, chắc chắn không chỉ bạn có được một cơ thể khỏe mạnh mà còn có một mái tóc thực sự mềm mại và óng ả.

Vân Nguyễn
Theo Health

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.