Biến chứng bởi thuốc làm nở ngực!

Biến chứng bởi thuốc làm nở ngực!
Chị Nguyễn Thanh H., 55 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội, sau khi dùng gần hết 2 lọ hoóc-môn tăng trưởng đã phải cấp tốc nhập viện vì ngón tay, ngón chân phình to, gương mặt bị biến dạng.

Tại sao phải tốn 5.000 USD để giải phẫu ngực trong khi bạn có thể có bộ ngực lớn ra từ 1-2 cup size, đẹp tự nhiên mà chỉ tốn có 240 USD?”. Đoạn quảng cáo gây sốc này chúng tôi đọc được trên một trang web... Kèm theo quảng cáo là hình minh họa những “tòa thiên nhiên” đầy đặn không chê vào đâu được.

Bốc phét giàn trời

Đoạn quảng cáo trên viết tiếp: “Các bạn gái muốn có bộ ngực cao, có rãnh tự nhiên, căng tròn, đẹp hấp dẫn, xin đến với thuốc nở ngực... Đây là một sản phẩm mới, nóng bỏng và sẽ là cơn ác mộng cho giới bác sĩ chuyên khoa giải phẩu thẩm mỹ ngực...”.

Và dưới đây là “kết quả nhãn tiền bảo đảm 100%”: “Uống một tháng: ngực bắt đầu căng to. Uống từ 2 đến 4 tháng: to ra 1/2 - 1 cup size. Uống từ 4 đến 6 tháng: to ra 1 - 2 cup size. Mua 4 chai tặng ngay 2 chai, giá chỉ có 60 USD/chai”.

Những lời mời chào hấp dẫn về các loại hoóc-môn làm nở ngực, kéo dài tuổi xuân như trên được rao nhan nhản trên mạng Internet. Để tăng sức thuyết phục, các trang web này còn lấy ý kiến nhiều “chuyên gia tên tuổi”, “ý kiến khách hàng”, đại loại:

“Thuốc này được chế tạo bằng những dược chất thiên nhiên tuyệt hảo không tạo phản ứng phụ nhằm kích thích và tăng trưởng kích thích tố estrogen, qua tác dụng của những kích thích tố này mà ngực bạn được to ra, nẩy nở...”.

Cấp tốc nhập viện

Đã có rất nhiều phụ nữ tin vào những lời quảng cáo này. Chị Nguyễn Thanh H., 55 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội, sau khi dùng gần hết 2 lọ hoóc-môn tăng trưởng đã phải cấp tốc nhập viện vì ngón tay, ngón chân phình to, gương mặt bị biến dạng.

Có thể gây ung thư, nhồi máu cơ tim

PGS-TS Tạ Văn Bình cho biết, hầu như ngày nào Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng nhận được yêu cầu tư vấn về liệu pháp hoóc-môn thay thế để làm ngực đẹp như thời thanh xuân.

Nhưng biện pháp này thường có những rủi ro và phản ứng phụ khá cao. Hơn nữa, sử dụng thuốc nội tiết tố là con dao 2 lưỡi, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngoài những biểu hiện tức thời như chóng mặt, sạm da, đầu ngón chân, ngón tay phình to, thì điều thực sự đáng lo ngại là nó có thể gây ung thư, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, huyết khối, tăng nguy cơ mất trí nhớ.

Theo chị H., sau khi nghe bạn bè rỉ tai về tác dụng bất ngờ của một số loại hoóc-môn kích thích giúp nở ngực tự nhiên mà không có tác dụng phụ, chị đã lên mạng đặt hàng 4 lọ thuốc với giá gần 400 USD. Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng chị cảm thấy thường xuyên chóng mặt và tiếp theo là bị rối loạn chuyển hóa.

Không ít phụ nữ phải vào Bệnh viện (BV) Nội tiết Trung ương với giấc mơ “hồi xuân” nhưng không thành. Có người không khá giả nhưng họ vẫn sẵn sàng chi một số tiền không nhỏ cho các sản phẩm hoóc-môn nhằm “níu kéo” tuổi xuân.

Tại đây, do hậu quả của thuốc, có bệnh nhân đã phải nằm viện suốt 3 tháng do bị nhức đầu kéo dài. Không những thế, có bệnh nhân đã phát bệnh to đầu, chi, gương mặt phình to khác thường.

Đừng tin quảng cáo

Theo PGS-TS Tạ Văn Bình, Giám đốc BV Nội tiết Trung ương, hiện chưa có một loại thuốc đặc trị nào đối với các bệnh nhân chịu hậu quả từ việc lạm dụng liệu pháp hoóc-môn thay thế. BV Nội tiết Trung ương đã tiếp nhận những bệnh nhân ung thư, trong đó có nhiều người bị ung thư vú có sử dụng liệu pháp hoóc-môn thay thế.

Theo các bác sĩ, các thuốc quảng cáo làm nở ngực thực chất là một dạng bổ sung lượng hoóc-môn thực vật được chiết xuất từ thảo dược giúp cho sự phát triển mô ngực của tuyến vú.

PGS-TS Tạ Văn Bình khẳng định hiện chưa có loại thuốc nào có tác dụng duy trì tuổi xuân. PGS Bình khuyến cáo chị em phụ nữ không nên tin vào những lời quảng cáo về những loại “thuốc hồi xuân”, hay “phương pháp làm đẹp tiên tiến không cần dao kéo”.

Theo L.Thanh- N.Dung
Người Lao Động

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.