Cô nàng chocolate

Cô nàng chocolate
Đó lời của những chàng trai khi nhìn thấy một cô gái có làn da nâu mịn đang sải bước đầy tự tin. Khuynh hướng làm nâu da để có được nét đẹp hiện đại không còn là chuyện xa lạ với các bạn trẻ.

Ở các nước phương Tây, màu da nâu là biểu trưng cho sự giàu có và sức khỏe, hiện thân của vẻ đẹp khỏe khoắn, ẩn chứa sức quyến rũ diệu kỳ và bí ẩn. Sở hữu làn da rám nắng là mơ ước của nhiều bạn gái.

Ánh nắng mặt trời tổng hợp vitamin D giúp phát triển xương, nhưng cũng gây hại cho làn da mong manh bởi những tia cực tím xuyên trực tiếp vào da. Thế nhưng, trong một thời gian dài, cách truyền thống duy nhất để làm nâu da là phơi nắng càng nhiều càng tốt, ánh nắng càng gắt da càng nhanh nâu.

Thực tế thì việc phơi nắng như vậy khá tổn hại cho da, chưa kể là nếu phơi nắng không đúng cách thì da bạn chỉ loang lổ chứ không nâu đều như mong muốn. Nghiêm trọng hơn, khoa học đã chứng minh 90% nguyên nhân làm hư da là do phơi mình dưới ánh nắng. Chưa hết, tiếp xúc quá nhiều với nắng khi còn trẻ có thể tăng nguy cơ ung thư da lên 50%. Tại Mỹ, mỗi giờ có một người tử vong vì căn bệnh này.

Để có làn da nâu đồng, khỏe mạnh

Có nhiều người vẫn tin rằng màu da nâu sẽ tự bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng. Sự thật không phải vậy. Da nâu chỉ khiến bạn cảm thấy không bỏng rát bằng làn da trắng bởi sự bức xạ của các tia cực tím vào da không mạnh bằng mà thôi.

Lời khuyên khá hữu ích là bạn nên dùng kem chống nắng thoa đều các vùng da tiếp xúc với ánh sáng là tốt nhất. Hơn nữa, dù muốn tắm nắng, bạn cũng nên tắm dưới tán dù, bằng cách này, da bạn được "hấp" cho nâu đều mà lại giảm bớt được một tầng gây hại. Đừng quá ỷ lại vào kem chống nắng mà vẫn tung tăng suốt ngày trên biển.

Dù có dùng kem, bạn vẫn phải thoa liên tục 2 giờ một lần. Trong trường hợp dùng sản phẩm làm nâu da, chất chống nắng đã có sẵn trong đó. Để tránh làn da có tông nâu không đều, hãy rửa sạch và tẩy da chết trước khi dùng sản phẩm làm nâu da. Tiếp theo, cẩn thận làm theo hướng dẫn trên sản phẩm và nhớ rửa sạch lòng bàn tay bằng xà phòng để tránh làm đổi màu sản phẩm.

Từ những lời khuyên của các chuyên gia cho thấy, dù bạn tắm nắng lúc nào thì da cũng sẽ bị những tác động tiêu cực nhất định. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho các bạn gái thích bơi lội. Chưa kể nếu không có điều kiện tắm biển thường xuyên, bạn phải chọn giải pháp tắm hồ, mà hồ bơi thì luôn chứa các chất xử lý càng gây hại cho da.

Lời khuyên của các chuyên gia là bạn hãy tắm biển sau 4h30 chiều. Nước biển vừa đủ ấm bởi đã được đun cả ngày dưới nắng, da bạn lại được massage bằng muối biển. Bằng cách này, sức khỏe bạn được tăng cường, làn da cũng trở nên săn, đẹp hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, hiện nay tại một số thẩm mỹ viện, bệnh viện, đã xuất hiện dịch vụ nhuộm da bằng máy. Cách này có ưu điểm là mang lại làn da nâu đều, da ít bị tổn hại, nhưng giá cả thì... không hề dễ chịu chút nào.

Thế đấy "nhuộm da" kể ra cũng lắm công phu, nhưng thực tế thì cũng chẳng mất thời gian chút nào nếu bạn là người chăm chỉ và làm theo những hướng dẫn đúng đắn...

Theo Đẹp

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.